Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xây nhà tình nghĩa, tri ân người có công

Chủ Nhật, 24/07/2022, 15:19

Sáng 24/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) do Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát miễn phí hơn 300 đơn vị thuốc và hơn 2 tấn gạo cho bà con đồng bào, người có công với cách mạng tại xã N’ Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Tư lệnh CSCĐ nhằm tri ân và tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về Lâm Đồng xây nhà tình nghĩa, tri ân người có công -0
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cũng trong dịp này, Đoàn công tác cũng xây dựng, sửa chữa 3 nhà tình nghĩa; thăm hỏi, trao tặng hơn 100 suất quà cho các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn các huyện tại tỉnh Lâm Đồng.

Tối cùng ngày, Đoàn công tác sẽ tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về Lâm Đồng xây nhà tình nghĩa, tri ân người có công -0
Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về Lâm Đồng xây nhà tình nghĩa, tri ân người có công -2
Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về Lâm Đồng xây nhà tình nghĩa, tri ân người có công -0
Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ trao quà, tặng gạo, phát thuốc miễn phí cho bà con trên địa bàn.

Thiếu tướng Lê Văn Hà nhấn mạnh, thông qua chuỗi hoạt động nhằm giáo dục cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng CSCĐ về sự hy sinh anh dũng và những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đòng góp trí lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới...

A.Quỳnh
.
.