Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động động viên chiến sĩ nơi tuyến đầu

Thứ Bảy, 11/09/2021, 15:09

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ)động viên, khích lệ CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 11/9, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSCĐ do Trung tướng Phạm Quốc Cương làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nơi tuyến đầu chống dịch và gia đình CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao và Khu doanh trại CSCĐ với 4 đơn vị đang đóng quân.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Phạm Quốc Cương cho biết, thời gian qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức một vạn CBCS tham gia ứng trực, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ, hơn 4.000 CBCS tăng cường với gần nửa triệu ngày công cho Công an các địa phương trên cả nước đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) và phòng, chống đại dịch COVID-19. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có CBCS đã bị thương, bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bộ Tư lệnh CSCĐ thăm hỏi, động viên CBCS nơi tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn -0
Trung tướng Phạm Quốc Cương tặng quà động viên CBCS.
Bộ Tư lệnh CSCĐ thăm hỏi, động viên CBCS nơi tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn -1

“Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh hết sức chia sẻ với các đơn vị về những khó khăn, vất vả trong thời gian qua; đồng thời, chia sẻ với từng CBCS, công nhân viên và gia đình khi phải ứng trực dài ngày, ít có điều kiện quan tâm, chăm lo cho gia đình. Việc Bộ Tư lệnh tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các CBCS bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khi tăng cường cho Công an các đơn vị, địa phương làm nhiệm vụ kép và gia đình CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tích cực cùng với các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi và chặn đứng dịch bệnh COVID-19, đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ tính mạng và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân”, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh.

Bộ Tư lệnh CSCĐ thăm hỏi, động viên CBCS nơi tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn -0
Trung tướng Phạm Quốc Cương  thăm hỏi, tặng quà chị Lê Thị Bình - vợ của Trung uý Nguyễn Văn Nghĩa, cán bộ Đại đội 5, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao.

 Trung tướng Phạm Quốc Cương đề nghị cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tăng cường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khích lệ, động viên CBCS cùng đoàn kết, chung tay khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai kế hoạch tổ chức phát động quyên góp ủng hộ và hỗ trợ CBCS nơi tuyến đầu chống dịch và gia đình CBCS có điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đại dịch COVID-19 và thu về số tiền gần 3 tỷ đồng.

Nhân dịp này, 7 Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ do các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ CBCS nơi tuyến đầu chống dịch và CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vũ Linh
.
.