Bình yên cho thành phố nơi cửa biển

Chủ Nhật, 24/07/2022, 09:03

Quảng Bình với "vương quốc hang động" Phong Nha-Kẻ Bàng và những bãi biển đẹp thu hút hàng triệu khách du lịch, bên cạnh đó thị trường bất động sản, kinh doanh du lịch, dịch vụ sôi động cũng thu hút rất nhiều người ở các địa phương khác đến tìm cơ hội đầu tư. Cùng với sự phát triển của thành phố trẻ nơi cửa biển, không ít đối tượng hình sự cũng tìm đến Đồng Hới hoạt động phi pháp như tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng, trộm, cướp, hay manh nha lập hội nhóm đòi bảo kê… nhưng tất cả lần lượt bị Công an thành phố Đồng Hới phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Quảng Bình bóc gỡ, đánh sập.

"Đánh đúng, đánh trúng" tội phạm ngay từ đầu

 Bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho du khách, các nhà đầu tư luôn được Công an thành phố Đồng Hới (Công an Đồng Hới) xác định là nhiệm vụ then chốt. Hằng đêm, khi người dân đã chìm trong giấc ngủ, dù nắng hay mưa, các cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Hới luôn có mặt ở trên từng con đường, góc phố để đảm bảo sự yên bình cho thành phố nơi cửa biển.

Bình yên cho thành phố nơi cửa biển -0
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho Công an thành phố Đồng Hới có nhiều thành tích xuất sắc.

Không ít du khách đến thành phố Đồng Hới đã ngỡ ngàng khi thấy trên nhiều tuyến đường, vỉa hè, trước hàng quán rất nhiều xe ôtô, xe máy của người dân để qua đêm không hề hấn gì. Du khách vào nhà hàng, quán sá, tắm biển, tham quan các điểm du lịch luôn có cảm giác an toàn, người dân địa phương thân thiện, mến khách. Đó là sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, trong đó có vai trò rất lớn của Công an Quảng Bình nói chung và Công an Đồng Hới nói riêng.

Thượng tá Võ Thanh Bằng - Phó trưởng Công an thành phố Đồng Hới tâm sự: Bảo vệ từng tuyến đường, từng góc phố, trấn áp các loại tội phạm là công việc thường nhật của anh em trong đơn vị. Xác định công việc mình đang làm là vinh quang, là niềm tự hào đối với bản thân và gia đình, chính vì vậy cán bộ, chiến sĩ của Công an Đồng Hới đều cố gắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công an Đồng Hới xác định và tập trung "đánh đúng, đánh trúng đối tượng và thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp với phòng ngừa xã hội đã góp phần kiềm tỏa sự gia tăng của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Trong thời gian qua, thành phố Đồng Hới là địa phương phát triển nhanh về kinh tế nhưng ANTT luôn được giữ vững và không có tội phạm hoạt động kiểu băng, ổ nhóm trên địa bàn. Khi ANTT được bảo đảm, bao gia đình, thế hệ trẻ sẽ vơi bớt lo lắng bởi những cám dỗ của các trò đen đỏ từ game online, đá gà, xóc đĩa, sử dụng ma túy, “tín dụng đen”... Ban Chỉ huy Công an Đồng Hới xác định và quán triệt trong tất cả cuộc họp của đơn vị để mỗi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm: Không thể có, không thể để hình thành những ổ, nhóm tội phạm hình sự, những đối tượng hình sự côn đồ, manh động trên thành phố Đồng Hới…

Thấy Đồng Hới phát triển nhanh, nhiều người đến tìm cơ hội kinh doanh, buôn bán nên Nguyễn Mạnh Cường, trú phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Đức Chiến (trú Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình) rủ nhau ôm tiền vào kinh doanh cho vay lãi nặng. Với những xảo thuật của đối tượng hình sự, chúng buộc người vay phải trả lãi suất từ 243,3% đến 365%/năm. Cường và Chiến nghĩ Đồng Hới là mảnh đất màu mỡ để hoạt động phạm tội, nhưng khi chúng mới "trói" được 10 người thì bị bắt giữ, khởi tố. Mới đây, vào ngày 23/6/2022, trong một ngày Công an Đồng Hới đã đánh sập 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, với tổng giá trị giao dịch hơn 30 tỷ đồng, hàng chục đối tượng đã bị tạm giữ hình sự.

Gần dân để dân tin, dân yêu, dân ủng hộ

Thượng tá Đinh Cao Quang - Trưởng Công an thành phố Đồng Hới cho biết, ma tuý, “tín dụng đen”, đánh bạc là "tội phạm của tội phạm", nếu không sớm dẹp bỏ, xử lý nghiêm sẽ phát sinh nhiều loại tội phạm khác như giết người, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích…

Chính vì vậy, lãnh đạo Công an Đồng Hới đã tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình, Công an các địa phương trong tỉnh để đấu tranh mạnh, xử lý tận gốc những ổ, nhóm hoạt động vi phạm pháp luật. Việc triệt phá các đường dây đánh bạc, các đối tượng buôn bán trái phép chất ma tuý, trộm cắp luôn được lãnh đạo đơn vị chỉ đạo quyết liệt, đấu tranh tận gốc và không có "vùng cấm". Đấu tranh mạnh với các loại tội phạm để đem lại cuộc sống bình yên và niềm tin cho nhân dân. Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Công an của đơn vị phải luôn gần dân để dân tin, dân yêu, dân ủng hộ.

Bên cạnh làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Công an Đồng Hới luôn có nhiều việc làm, hành động cụ thể, thiết thực gắn với đời sống nhân dân trên địa bàn. Chính vì vậy trong giai đoạn làm thẻ Căn cước công dân, rất nhiều nơi trên địa bàn Đồng Hới như xã Bảo Ninh, phường Bắc Nghĩa, Bắc Lý, Đồng Phú… gần nửa đêm nhưng bà con vẫn chờ đến lượt để làm thẻ Căn cước công dân. Nhiều người dân mua nước ngọt, kẹo bánh, hoa quả đến tặng, động viên cán bộ, chiến sĩ làm việc trong đêm.

Khi Quảng Bình thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, nhiều nơi các làng, xã trên địa bàn Đồng Hới bị phong toả nhưng đến mùa thu hoạch lúa. Lúa chín vàng lại lo sợ bị mưa bão, nhiều người dân đứng ngồi không yên nhưng sau đó rất vui mừng, bởi từ sáng sớm cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Hới đã chia thành nhiều tổ với tay liềm, tay dây ra đồng để thu hoạch lúa cho bà con. Nhiều cán bộ, chiến sĩ mới xong ca trực chốt, chưa kịp về nhà, mặc luôn cả quần áo Công an ra đồng để giúp dân. Những thửa ruộng lúa chín vàng bị mưa gió làm đổ rạp được thu hoạch đưa về tận nhà cho bà con. Việc làm của Công an Đồng Hới đã khiến nhiều người dân cảm động.

Trong đợt dịch COVID-19, rất đông bà con các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… làm ăn, sinh sống ở các tỉnh phía Nam đi xe máy, ôtô về quê tránh dịch. Vượt chặng đường cả ngàn kilomet, nên khi về đến địa phận thành phố Đồng Hới, nhiều người rất mệt mỏi, cạn kiệt đồ ăn, thức uống, trong số đó có nhiều phụ nữ, trẻ em. Với trách nhiệm và nghĩa cử nhân văn, cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Hới phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh Quảng Bình đội nắng, dầm mưa để tiếp tế lương thực, thực phẩm, dẫn đường cho bà con về quê an toàn.

Chúng tôi còn nhớ hình ảnh chị Nguyễn Thị Ngà, quê Anh Sơn, Nghệ An cầm ổ bánh mỳ thịt còn nóng hổi và chai nước khoáng từ tay chiến sỹ Công an, chị xúc động rơi nước mắt kể, hai vợ chồng và con nhỏ rời TP Hồ Chí Minh chạy xe máy về quê. Khi về đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì lương thực, thực phẩm cũng như tiền nong vợ chồng chị chuẩn bị đều hết sạch. Khi gặp được cán bộ, chiến sĩ Công an động viên, chia sẻ, giúp đỡ, vợ chồng chị cũng như bao nhiêu người khác cảm giác như đã được trở về nhà, bên cạnh những người thân của mình.

Đồng chí Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới khẳng định, không chỉ đẩy lùi, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới đã tạo được những dấu ấn rất đẹp trong lòng nhân dân, đó là những hình ảnh cứu dân, giúp dân trong mưa lũ, thiên tai, dịch bệnh và trong các hoạt động vì cộng đồng, với những cách làm hiệu quả, thiết thực đã góp phần hết sức quan trọng góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Dương Sông Lam
.
.