Bế mạc vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND

Thứ Tư, 07/06/2023, 10:01

Sáng 7/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ bế mạc vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ 2 năm 2023.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an, Phó Trưởng ban tổ chức (BTC) Hội thi cho biết, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với sự chỉ đạo sát sao của BTC Hội thi Bộ Công an, tinh thần làm việc công tâm, khách quan của Ban Giám khảo, trọng tài, thư ký và sự tham gia nhiệt tình, đầy trách nhiệm của hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc 33 đội tuyển, chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ 2 năm 2023 đã kết thúc, thành công tốt đẹp.

Bế mạc vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND -0
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp phát biểu tại buổi lễ bế mạc.
Bế mạc vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND -0
Công an các đơn vị, địa phương tham gia hội thi tại lễ bế mạc.

Chung kết Hội thi lần này do Công an tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức. Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, đơn vị thường trực giúp việc BTC Hội thi của Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Nam chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ Bộ tổ chức hội thi.

Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang của địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất, góp phần rất quan trọng giúp Bộ Công an tổ chức thành công vòng chung kết Hội thi.

Quá trình tổ chức Hội thi đã thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và nội dung, chương trình theo kế hoạch của Bộ Công an; đảm bảo tuyệt đối an toàn. Về kết quả hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp đánh giá, nhìn chung các đội tuyển đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy chế và sự điều hành của BTC, Ban Giám khảo, tham gia đầy đủ các nội dung thi theo kế hoạch của Bộ Công an.

Về nội dung thi võ thuật, tại chung kết Hội thi, rút kinh nghiệm từ các bảng thi vòng loại, các đội tuyển thực hiện tương đối tốt các nội dung thi; các đòn ghép tấn công và phòng ngự được phối hợp nhịp nhàng, đẹp mắt; tình huống ứng dụng võ thuật được xây dựng phù hợp đặc thù công tác, chiến đấu của từng đơn vị; phần thực hiện đồng diễn và phân thế bài “Mai Hoa Quyền”, mặc dù đây là bài quyền mới được đưa vào cuốn “Tài liệu huấn luyện võ thuật CAND”, nội dung bài quyền có nhiều động tác, kỹ thuật quyền thế khó, nhưng nhiều Công an đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt.

Về bắn súng, mặc dù Hội thi Bộ Công an tổ chức rất nhiều nội dung, nhưng rút kinh nghiệm từ các bảng thi vòng loại, nhiều đội tuyển tham gia chung kết đã đạt thành tích rất tốt, như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Nông,… Nội dung bắn tỉa đã có tiến bộ rất lớn so với vòng loại.

Bế mạc vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND -0
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội tuyển.
Bế mạc vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND -0
Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao giải Khuyến khích toàn đoàn cho các đội tuyển.
Bế mạc vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND -0
Đại tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Về nội dung vượt vật cản, đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức thi đấu nội dung này, mặc dù còn có khó khăn, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực thi đấu hết mình, các đội tuyển đã hoàn thành nội dung thi theo kế hoạch, có những đội tuyển thi đấu đạt thành tích rất tốt.

Kết thúc hội thi, BTC Hội thi Bộ Công an đã quyết định trao 101 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi.

Danh sách Công an các đơn vị, địa phương đoạt giải toàn đoàn:

Giải Nhất: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Giải Nhì: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an Đắk Lắk, Công an TP Hồ Chí Minh.

Giải Ba: Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2.

Giải Khuyến khích: Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Đắk Nông, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Cao Bằng và Công an tỉnh Đồng Nai.

Ngọc Thi
.
.