Bắt 25 vụ vận chuyển hàng cấm, nhập lậu đợt cao điểm

Thứ Sáu, 11/03/2022, 06:54

Ban Chỉ đạo 389 Tây Ninh vừa có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 138 Bộ Công an về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần diễn biến phức tạp do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao, các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được nới lỏng, lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu tăng mạnh.

Bắt 25 vụ vận chuyển hàng cấm, nhập lậu đợt cao điểm -0
Lực lượng Công an thu giữ hàng cấm.

Các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tổ chức tuần tra vũ trang, phòng, chống tội phạm, đã phát hiện, bắt giữ 25 vụ, 8 đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng hoá nhập lậu, thu giữ hơn 10.000 gói thuốc lá điếu ngoại, khoảng 860kg pháo nổ các loại...

Trong năm qua, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 264 vụ, bắt 208 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu giữ khoảng 2,8 tấn pháo nổ, 55,85kg vàng, 1,2 tỷ đồng, hơn 44.000 gói thuốc lá điếu ngoại…

N.Minh
.
.