Bảo vệ, chăm lo quyền lợi cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động

Thứ Sáu, 24/02/2023, 17:15

Hàng năm, Công đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ (CSBV) mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đều tổ chức nhiều hoạt động đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động. Phối hợp các tổ chức quần chúng tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nghĩa, văn hoá, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đơn vị.

Báo cáo tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động nhiệm kỳ qua của đơn vị cũng thể hiện, Công đoàn cơ sở Trung đoàn CSBV mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao đã xung kích, tăng cường tham gia bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19. Chú trọng tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, như phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"...

Đơn vị dẫn đầu công tác Công đoàn và phong trào công nhân lao động của CAND -0
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung đoàn CSBV mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cơ sở Trung đoàn luôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động của CAND nói chung và Công đoàn Bộ Tư lệnh CSCĐ nói riêng, được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Trong đó có 1 điển hình tiên tiến Công đoàn CAND giai đoạn 2015 - 2020; 1 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, kỷ niệm chương; hàng chục lượt tập thể, hàng trăm lượt cá nhân được Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn CAND và các ban, ngành, địa phương khen thưởng...

Tại Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Trung đoàn CSBV mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao, chiều 23/2, đã có 7 cán bộ, đoàn viên ưu tú được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

A.Quỳnh
.
.