Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân, sự hoạt động đúng đắn của các tôn giáo

Thứ Hai, 19/01/2026, 07:54

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước tôn trọng và bảo đảm, trở thành một trong những quyền cơ bản của công dân. Thời gian qua, cùng với chính quyền các cấp, lực lượng Công an đã triển khai có hiệu quả các chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo và đạt được những kết quả toàn diện. Điều này khẳng định tính đúng đắn về đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân được bảo đảm quyền sinh hoạt tôn giáo

Ở Tây Nguyên, các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành… được người dân tự do lựa chọn, thực hành theo đúng quy định của pháp luật. Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra một cách đúng đắn, đồng thời khuyến khích bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Tây Nguyên.

Ngày mới ở buôn Duệ khẽ khàng bắt đầu từ bên kia dãy núi thiêng Brăh Yang. Khi mặt trời còn e ấp sau làn sương, cả không gian đã rạng lên ánh bình minh, soi tỏ những mái nhà còn vương hơi lạnh cuối năm. Trong cái se sắt của cao nguyên, già làng KTiếu (SN 1952, xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng) cùng các thành viên trong gia đình thức giấc. Tiếng thì thào gọi nhau, tiếng áo quần sột soạt được sửa soạn chỉnh tề, tất cả đều hướng về một thời khắc thiêng liêng, đó là buổi cầu nguyện sáng Chúa nhật.

Giữa buôn làng yên bình, tiếng chuông từ đỉnh tháp nhà thờ Tin Lành cao vút vang lên dồn dập, ngân dài như đánh thức cả núi rừng. Với bà con nơi đây, Chúa nhật không chỉ là một ngày nghỉ, mà là ngày của đức tin, của sự tưởng nhớ và tôn vinh Chúa, là dịp để cộng đồng gặp gỡ, gắn kết trong không gian trang nghiêm, thanh tịnh. “Bà con mình coi ngày Chúa nhật là ngày hệ trọng lắm!..”, già làng KTiếu chậm rãi nói, mắt ánh lên niềm tin vững chắc.

tin-nguong-1.jpg -0
Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long thăm, tặng quà tại chùa Chrey Phê (ấp Trung Tiến, xã Hùng Hòa) nhân dịp Lễ Sêne Đôlta năm 2025.

Theo già làng, những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách cụ thể đã đi vào đời sống, vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào luôn được tôn trọng và bảo đảm. “Không ai bị ép theo hay bị cấm không theo tôn giáo nào cả. Mỗi người đều được tự do lựa chọn!..”, già KTiếu khẳng định. Riêng ở buôn Duệ, hầu hết hộ dân là người đồng bào Cơ Ho đều theo đạo Tin Lành. Nhà thờ được xây dựng khang trang, vững chãi ngay giữa buôn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của bà con. Không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, Nhà nước còn tạo điều kiện thuận lợi để các cộng đồng tôn giáo có nơi sinh hoạt ổn định.

“Gần như buôn nào cũng có nhà thờ. Nhà xa nhất cũng chỉ một hai cây số. Đời sống no đủ hơn, lại được tự do thực hành đức tin, bà con càng thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước...”, già làng KTiếu nói với giọng đầy tự hào.

Trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch cho rằng chính quyền “cấm đoán, bóp nghẹt tự do tôn giáo” ở Tây Nguyên, già làng Păng Ting Uốk (SN 1953, phường Langbiang – Đà Lạt) tỏ rõ sự bức xúc. Ông khẳng định đó là những sự xuyên tạc trắng trợn, vô căn cứ nhằm phục vụ âm mưu chính trị đen tối.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Langbiang, nơi nhiều thế hệ đồng bào Cơ Ho sinh sống, già làng Păng Ting Uốk quả quyết: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chưa bao giờ bà con chúng tôi bị cấm đoán việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo!..”. Theo ông, quyền này đã được Hiến pháp và pháp luật quy định rõ ràng, và trên thực tế luôn được cơ quan chức năng bảo đảm thực thi. Minh chứng rõ nét nhất chính là 100% gia đình người Cơ Ho tại địa phương đều theo đạo Tin Lành. Nhà thờ được xây dựng to đẹp, ngay giữa khu dân cư, chỉ cách chân núi Langbiang vài trăm mét. Một vị trí thuận lợi để các tín hữu dễ dàng sinh hoạt tôn giáo.

Không chỉ vậy, vào những dịp lễ trọng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ với các chức sắc và bà con giáo dân. Đáp lại sự quan tâm ấy, đồng bào luôn gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Tại xã Ninh Gia (Lâm Đồng), nơi người theo đạo Phật và Cơ Đốc giáo chiếm tỷ lệ cao, công tác phát huy vai trò “cầu nối” của các chức sắc tôn giáo đã được thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua. Ông Võ Hữu Xuân, Chủ tịch UBND xã Ninh Gia cho biết, trong cộng đồng tôn giáo, vai trò của các Linh mục, Mục sư, Trụ trì vô cùng đặc biệt. Chính quyền địa phương luôn quan tâm, gần gũi với các cơ sở tôn giáo. Những buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin hai chiều được tổ chức thường xuyên. Chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo hội, ngược lại, các vị chức sắc được cập nhật tình hình ANTT, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao hay âm mưu lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó, những nội dung này được lồng ghép trong các buổi giảng lễ, giúp tín đồ nâng cao cảnh giác, sống đúng giáo lý, chấp hành nghiêm pháp luật, hướng tới giá trị “tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”.

“Sự đồng thuận giữa ý Đảng – lòng dân – giáo luật chính là lá chắn vững chắc, ngăn chặn mọi tư tưởng cực đoan gây ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết dân tộc và quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng!..”, ông Võ Hữu Xuân chia sẻ.

Phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân

Toàn tỉnh Vĩnh Long có 12 tôn giáo, 1.309 cơ sở tôn giáo, 2.797 chức sắc, 6.101 chức việc, khoảng 1,1 triệu tín đồ, chiếm 26,5% dân số. Trên địa bàn tỉnh có 96 cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, trong đó 20 di tích cấp quốc gia, 76 di tích cấp tỉnh. Toàn tỉnh có hơn 373.640 người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 11,03% dân số, đông nhất là đồng bào dân tộc Khmer với hơn 353.000 người (chiếm 10,42%). Đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hưởng thụ nhiều thành quả từ việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Các nhu cầu về xây dựng, nâng cấp cơ sở thờ tự, tổ chức các cuộc lễ đạo, phong phẩm… đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, tạo lòng tin của chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đó cũng là động lực để các tín đồ, phật tử tiếp tục phát huy năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, bình yên và hạnh phúc.

Ông Thạch Viên (ngụ xã Ngũ Lạc) cho biết: Người Khmer luôn nhớ ơn Ðảng, Nhà nước và lực lượng Công an đã quan tâm thực hiện tốt chương trình, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. An ninh trật tự (ANTT) ngày càng tốt hơn; cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư hoàn thiện, trường học khang trang, sạch đẹp; đời sống của người Khmer được ổn định hơn trước.

tin-nguong-2.jpg -0
Già làng KTiếu dạy cồng chiêng cho giới trẻ.

Thượng tọa Thạch Rươne (Trụ trì chùa Trà Khúp, xã Ngũ Lạc) cho biết: Vào những dịp lễ, Tết của đồng bào Khmer, lực lượng Công an luôn bảo đảm ANTT để người dân được sinh hoạt vui vẻ, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng bào dân tộc Khmer được tự do tín ngưỡng, tôn giáo; định kỳ vào các ngày lễ trong chùa, Ban quản trị phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước để bà con nắm và thực hiện. Nhờ đó, tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở luôn được bảo đảm ổn định.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo tổ chức lễ hội, sinh hoạt tín ngưỡng đúng tôn chỉ, giáo lý và quy định pháp luật. Các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã và đang khẳng định vai trò tích cực, góp nguồn lực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Minh chứng sống động nhất cho sự gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” chính là hàng ngàn hoạt động từ thiện, xã hội mà các tổ chức tôn giáo đã thực hiện, từ những mái nhà tình thương, những buổi khám chữa bệnh miễn phí, đến những suất học bổng ý nghĩa với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Tất cả đã góp phần vào thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Vào các dịp lễ, Tết của các tôn giáo, Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an cơ sở tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và các cơ sở tôn giáo với tổng kinh phí thực hiện trên một tỷ đồng. Qua đó, thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Ông Huỳnh Văn Sáng, tín đồ công giáo ngụ ấp Bồ Lộ Mới (xã Càng Long) vui vẻ nói: “Bà con lương - giáo đoàn kết, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Lực lượng Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con các quy định của pháp luật, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, tình hình ANTT yên ổn. Tôi thấy yên tâm hơn, xã hội phát triển hơn”.

Linh mục Lê Đạo Lộc, Phó Chánh sở Nhà thờ Càng Long chia sẻ: “Tôi luôn xác định rằng việc hướng dẫn giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, tuân thủ pháp luật, trên tinh thần mỗi tín đồ phải là công dân gương mẫu, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong các dịp lễ của đồng bào công giáo, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an luôn tạo điều kiện thuận lợi để giáo dân sinh hoạt, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong bảo đảm an sinh xã hội và góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương”.

Cùng với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, các tôn giáo tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng công trình cầu, đường, trường, trạm và nhiều công trình phục vụ dân sinh khác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Năm 2025, lực lượng Công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên 1.500 cuộc, có hơn 3.000 lượt người tham gia. Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở kiên quyết đấu tranh với các hành vi chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tá Thạch Chane Đa, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Thời gian qua, các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được tôn trọng và bảo đảm diễn ra ổn định và đúng quy định. Các ngày lễ trọng được chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện tổ chức an toàn, văn minh và tiết kiệm.

Đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để vận động chức sắc, tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đây cũng là “cầu nối” vững chắc giữa chính quyền và nhân dân, góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở. Các chức sắc, chức việc góp phần tích cực vận động con em, gia đình, dòng họ đi đầu trong các phong trào giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng tiến bộ. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Khắc Lịch - Phạm Hơn
.
.