Bảo đảm ANTT tại Phú Quốc và các huyện đảo

Thứ Sáu, 02/06/2023, 17:37

Tại Hội nghị tổng kết 3 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc và các huyện đảo, xã đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vào chiều 2/6, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá, phân tích các nguyên nhân, đề ra những giải pháp căn cơ...

Theo các đại biểu tham dự hội nghị, trong 3 tháng thực hiện cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc; chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền huy động các cấp, các ngành tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT, bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm...

Thẳng thắn đánh giá, bàn giải pháp bảo đảm ANTT địa bàn Phú Quốc và các huyện đảo ở tỉnh Kiên Giang -0
Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị.

Tội phạm trật tự xã hội kéo giảm (giảm 40,4% so với liền kề; giảm 13,6% so với cùng kỳ); tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy phát hiện, xử lý nhiều hơn so với cùng kỳ (kinh tế nhiều hơn 6 vụ, ma túy nhiều hơn 10 vụ); tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; cháy nổ không xảy ra. CBCS nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương đã rà soát, tham mưu, đề xuất giải quyết 826 vụ tranh chấp, khiếu kiện, bao chiếm đất đai, rừng, bãi biển và 158 mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân…

Gốc rễ của tình hình tội phạm, ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc được xác định là cùng sự phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, sự chuyển dịch cơ cấu lao động và di cư tự do, nhiều dự án đầu tư tập trung triển khai, đã phát sinh nhiều vụ việc vi phạm liên quan đất đai và các quy định quản lý Nhà nước như: phá rừng; tranh chấp, lấn, chiếm đất rừng, đất dự án... Một số nhóm đối tượng hình sự từ các nơi khác đến, câu kết với đối tượng tại địa phương, hình thành các băng, nhóm hoạt động môi giới mua bán đất, cho vay lãi nặng; “bảo kê” tranh chấp đất; canh, giữ đất mướn; đòi nợ thuê... ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Thẳng thắn đánh giá, bàn giải pháp bảo đảm ANTT địa bàn Phú Quốc và các huyện đảo ở tỉnh Kiên Giang -0
Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an TP Phú Quốc tham luận ý kiến tình hình ANTT và bảo đảm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, trong cao điểm, Cảnh sát hình sự các cấp đã điều tra khám phá 19/19 vụ, bắt 46 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đạt 100%; án đặt biệt nghiêm trọng điều tra phá khá 5/5 vụ, bắt 5 đối tượng, đạt 100%. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Phú Quốc triệt xóa một băng nhóm, bắt một đối tượng cầm đầu làm tan rã một băng nhóm do Công an TP Phú Quốc quản lý. Các đối tượng còn lại co cụm, lực lượng làm nhiệm vụ đã có biện pháp vô hiệu hóa, làm tan rã.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với các Công an các huyện đảo tiến hành rà soát, xác minh tiền án, tiền sự, biểu hiện hoạt động của các đối tượng. Đồng thời, quản lý các đối tượng từ nơi khác ra các huyện đảo để hoạt động phạm pháp, tệ nạn xã hội. “Tổ công tác 108 sẽ tiếp tục đánh mạnh, đánh trúng vào các băng nhóm tội phạm, các đối tượng cầm đầu, nhằm giải quyết hiệu quả, dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, liên quan đến tình hình ANTT tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là Phú Quốc”, Thượng tá Trương Sa My cho biết.

Thẳng thắn đánh giá, bàn giải pháp bảo đảm ANTT địa bàn Phú Quốc và các huyện đảo ở tỉnh Kiên Giang -0
Đồng chí Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc phát biểu tại hội nghị.

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an TP Phú Quốc cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung các giải pháp, đấu tranh, bắt, xử lý, làm tan rã các băng, nhóm tội phạm. Công an TP Phú Quốc đã huy động mọi nguồn lực trong công tác cấp CCCD và làm sạch dữ liệu dân cư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú…

Tuy nhiên, công tác quản lý đối tượng băng nhóm có thời điểm chưa chặt chẽ, dứt điểm, địa bàn còn xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng. Tình hình tranh chấp, khiếu kiện còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế là do công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng còn nhiều khó khăn, bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ANTT trên địa bàn. Biên chế Công an thành phố hiện nay còn ít hơn so với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình ANTT, nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Công tác quản lý địa bàn, đối tượng của Công an cơ sở có mặt hạn chế. Mặc khác, một bộ phận người dân chưa mạnh dạn tố giác tội phạm.

Bảo đảm ANTT tại Phú Quốc và các huyện đảo -0
Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang tham luận tại hội nghị.

“Trong thời gian tới, Công an TP Phú Quốc tập trung tấn công, trấn áp, kiên quyết xử lý đối với tội phạm ma túy, băng nhóm, bảo kê… Mặc dù cao điểm đã kết thúc nhưng Công an TP Phú Quốc sẽ tiếp tục duy trì tinh thần công tác, chiến đấu như cao điểm, CBCS luôn trong trạng thái luôn sẵn sàng, trấn áp tội phạm đến cùng, bảo đảm ANTT địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn”, Thượng tá Mai Phương Nam nhấn mạnh.

Đồng chí Huỳnh Quang Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, Phú Quốc có vị trí đặc biệt về quốc phòng an ninh. Thời gian tới, cùng với sự phát triển của Phú Quốc, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, phương thức, thủ đoạn nguy hiểm hơn. Đề nghị, Công an các cấp làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, đất rừng.

Thẳng thắn đánh giá, bàn giải pháp bảo đảm ANTT địa bàn Phú Quốc và các huyện đảo ở tỉnh Kiên Giang -0
Đại tá Diệp Văn Thế trao Giấy khen của Công an tỉnh Kiên Giang tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị, trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, thống kê các vụ việc liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện, đặc biệt vấn đề đất đai, xây dựng để tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, phòng ngừa nguyên nhân làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Đồng thời, nắm tình hình, rà soát, xác minh và kết quả giải quyết kịp thời các ý kiến của người dân về tình hình ANTT cơ sở, không để tình hình người dân đã phản ánh mà không xử lý gây bức xúc.

Thẳng thắn đánh giá, bàn giải pháp bảo đảm ANTT địa bàn Phú Quốc và các huyện đảo ở tỉnh Kiên Giang -0
Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt xóa băng nhóm tội phạm ở xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an TP Phú Quốc duy trì phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an trong thực hiện các biện pháp công tác, quyết tâm bảo đảm ổn định tình hình ANTT tại Phú Quốc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Tổ công tác 108 trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn TP Phú Quốc. Thường xuyên rà soát quản lý và đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm không để hình thành mới. Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng thuộc diện quản lý theo nghiệp vụ và quản lý theo pháp luật tại địa bàn. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện đạt các nội dung, chỉ tiêu theo kết luận của lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc.

Trần Lĩnh
.
.