Bảo đảm an ninh, an toàn vùng năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận

Chủ Nhật, 20/03/2022, 11:44

Những năm gần đây, vùng đất nắng gió Ninh Thuận xuất hiện hàng chục dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời (ĐMT) góp phần hình thành một trung tâm năng lượng tái tạo (NLTT).

Để hỗ trợ những dự án này hoạt động hiệu quả, bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, Công an tỉnh Ninh Thuận thành lập tổ công tác chuyên trách phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng vùng dự án NLTT an toàn về ANTT.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 37 dự án ĐMT với tổng công suất 2.576MW và 15 dự án điện gió có tổng cộng suất 766MW. Những dự án này tập trung chủ yếu ở các xã Phước Hữu, Phước Thái - huyện Ninh Phước; Bắc Phong, Bắc Sơn, Lợi Hải - huyện Thuận Bắc; Phước Ninh, Phước Minh - huyện Thuận Nam; Mỹ Sơn - huyện Ninh Sơn và Nhơn Hải - huyện Ninh Hải. Xuyên suốt quá trình đầu tư xây dựng và vận hành, các dự án không chỉ tập trung “chay đua” với sản lượng điện, mà còn tập trung xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả vùng dự án NLTT an toàn về ANTT, gắn kết với các mô hình ANTT. Đó chính là yếu tố cần thiết bảo đảm ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn góp phần đổi mới, phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Ninh Thuận.

xay dung.jpg -0
Ký kết quy chế phối hợp bảo đảm ANTT địa bàn tiếp giáp dự án năng lượng tái tạo ở huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.

Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, thanh niên từ thôn đến xã và huyện tham gia xây dựng vùng dự án NLTT an toàn về ANTT.

Tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, công tác khảo sát 8 dự án NLTT trên địa bàn 7 thôn đã được triển khai từ việc thu thập thông tin về tình hình ANTT, thực trạng kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống giải khát vùng ven dự án cho đến gặp gỡ, tiếp xúc những người có uy tín, cựu chiến binh, hưu trí để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng người dân và những khó khăn vướng mắc.

Mặt khác, tổ công tác đẩy mạnh tuyên truyền phổ biển pháp luật và phát động phong trào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động công nhân viên các doanh nghiệp cùng người dân nâng cao nhận thức tự phòng, tự bảo vệ, cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các tổ chức phản động sử dụng mạng xã hội để kích động gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động của các dự án nhằm mục đích phá hoại an ninh kinh tế; kịp thời phát hiện báo cho Công an địa phương những dấu hiệu nghi vấn về ANTT. Bên cạnh đó, lực lượng Công an chủ động tìm hiểu và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp giải quyết ổn thỏa những vụ tranh chấp đất đai liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng dự án...

Từ kết quả khởi điểm ở xã Phước Hữu, công tác phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng vùng dự án NLTT an toàn về ANTT đã được mở rộng đến nhiều địa bàn khác trong tỉnh Ninh Thuận. Sau hơn 2 năm xây dựng vùng dự án NLTT an toàn về ANTT, các tổ công tác chuyên trách của lực lượng Công an đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật, thu hút hàng chục ngàn lượt công nhân viên chức tại các doanh nghiệp cùng người dân địa phương; phối hợp giải quyết ổn thỏa 50 vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai liên quan dự án NLTT.

Đồng thời, phối hợp đoàn thể và các tổ chức làm công tác ANTT ở cơ sở tổ chức tuần tra, kịp thời giải tán các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây ảnh hưởng trật tự khu vực; kiểm tra các cơ sở dịch vụ lưu trú và ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Mặt khác, chính quyền, đoàn thể Công an các địa phương và doanh nghiệp phối hợp xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả 151 tổ tự quản về ANTT, 9 tổ an ninh xung kích, 2 đội dân phòng...

Điều đáng ghi nhận, hơn 2 năm qua người dân chủ động cung cấp nhiều nguồn tin, hỗ trợ chính quyền và Công an các địa phương giải quyết nhiều vụ tranh chấp và ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm pháp luật. Điển hình tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã giải quyết dứt điểm tình trạng người dân tụ tập treo băng rôn đòi hỏi quyền lợi trái pháp luật tại hai dự án của Công ty CP ĐMT Mỹ Sơn 1 và Mỹ Sơn 2; vận động 10 gia đình thực hiện biện pháp PCCC khi đốt dọn nương rẫy gần Nhà máy ĐMT  CMX Renewable Energy Việt Nam; tại huyện Ninh Phước đã giải quyết ổn thỏa 1 vụ tranh chấp đất đai trong vùng dự án; đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật 52 vụ có dấu hiệu phạm pháp về các hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp, hủy hoại tài sản, tụ tập đua xe, đánh bạc…

Đặc biệt, để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động vùng dự án NLTT an toàn về ANTT, thời gian qua, Công ty CP ĐMT Trung Nam, Công ty CP Điện gió Đầm Nại, Công ty CP ĐMT Xuân Thiện, Công ty CP điện gió Trung Nam đã hỗ trợ các hoạt động xã hội – từ thiện, xây dựng trường học, đường giao thông nông thôn hơn 9 tỷ đồng. Nhà máy ĐMT CMX Renewable Energy Việt Nam hỗ trợ hàng trăm suất quà trị giá 256 triệu đồng cho học sinh, gia đình khó khăn và xây dựng 1 nhà tình thương ở huyện Ninh Sơn. 

              

HT
.
.