Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND “vì dân phục vụ”

Thứ Hai, 15/12/2025, 19:09

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Chủ trì và phát biểu tại buổi họp báo được Bộ Công an tổ chức vào chiều 15/12, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, bầu cử Quốc hội, đất nước bước vào kỷ nguyên mới...

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm ANTT đối diện nhiều thách thức lớn hơn, công tác thông tin tuyên truyền cũng tiếp tục đứng trước nhiều thử thách mới. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và phối hợp, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí nhiều hơn nữa trong triển khai hiệu quả các mặt công tác Công an.

Bộ Công an: Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND “vì dân phục vụ” -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi họp báo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên tiếp tục quan tâm, tổ chức truyền thông kịp thời, chính xác những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; hoạt động của lực lượng CAND, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026; tiếp tục lan tỏa sâu rộng các hoạt động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, nhất là kết quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực, chủ động phát hiện, cung cấp cho lực lượng CAND những thông tin về tội phạm và vi phạm pháp luật, những vấn đề mà dư luận, người dân quan tâm có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND...

Tích cực phản ánh gương người tốt, việc tốt; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến; phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND; các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các đồng chí phóng viên quan tâm, phối hợp tích cực hơn nữa với Bộ Công an để thông tin chính xác, kịp thời về các vụ việc, vấn đề nóng, phức tạp về ANTT, giảm thiểu bức xúc, bất an trong dư luận; quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bảo vệ uy tín, sức mạnh, hình ảnh của lực lượng CAND và bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan báo chí và lực lượng CAND trên tinh thần phối hợp, cộng tác cùng chia sẻ để phát huy sức mạnh của lực lượng CAND, báo chí trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ứng dụng AI, CSGT ghi nhận bước tiến mới trong quản lý giao thông

Tại họp báo Bộ Công an chiều 15/12, đại diện Cục CSGT cho biết lực lượng CSGT đã đạt được những kết quả bước đầu nổi bật trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mở ra hướng tiếp cận hiện đại hơn trong quản lý, điều hành giao thông.

Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND “vì dân phục vụ” -0
Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, Cục CSGT thông tin tại buổi họp báo.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, Cục CSGT cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT đang đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ và chuyển đổi số trong mọi mặt công tác. Cục CSGT cũng đã tham mưu Bộ Công an xây dựng các đề án về Trung tâm thông tin chỉ huy và Trung tâm điều khiển giao thông thông minh tại Cục và công an các tỉnh, thành phố.

“Lực lượng CSGT đang ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất như hệ thống Camera AI, điều chỉnh tổ chức giao thông và chu kỳ đèn tín hiệu bằng trí tuệ nhân tạo, qua đó phát huy hiệu quả to lớn trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục CSGT, tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng phải nỗ lực nhiều hơn. Dù công nghệ hỗ trợ mạnh mẽ, các nhiệm vụ nghiệp vụ cốt lõi vẫn cần sự hiện diện trực tiếp của CBCS CSGT.

“Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, xử lý tải trọng đều phải có CSGT trên đường. Giải quyết ùn tắc hay xử lý tai nạn giao thông càng cần phải có lực lượng trực tiếp thực hiện”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết.

Giữa tháng 7/2025, Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục CSGT chính thức vận hành, tiếp nhận và xử lý thông tin, hình ảnh từ hệ thống Camera giám sát trên các tuyến giao thông toàn quốc.

Tiếp đó, ngày 13/12, Công an TP Hà Nội đưa vào hoạt động Trung tâm điều khiển giao thông cùng hơn 1.830 Camera AI, bắt đầu xử lý vi phạm hành chính với hàng loạt lỗi giao thông và điều khiển đèn tín hiệu tại các nút giao bằng trí tuệ nhân tạo, nhằm giảm ùn tắc và điều hành giao thông thông minh theo thời gian thực.

Hệ thống Camera AI có khả năng tự động nhận diện biển số, phát hiện hơn 25 lỗi vi phạm như: Vượt đèn đỏ, đi đường cấm, chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe, không cài dây an toàn, không chấp hành vạch kẻ đường, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định…

Bên cạnh đó, hệ thống còn phân tích, nhận diện tình huống bất thường, cảnh báo sớm nguy cơ ùn tắc và gợi ý phương án phân luồng tối ưu. Theo đại diện Cục CSGT, những ứng dụng này góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí CSGT điều tiết trực tiếp tại các nút giao; đồng thời, nâng cao tính chính xác, minh bạch trong công tác quản lý giao thông.

Hoàng Phong - Quỳnh Vinh - Khổng Hà
.
.