Báo CAND trao quà hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán người giúp tái hòa nhập cộng đồng

Thứ Ba, 09/08/2022, 11:37

Sáng 9/8, tại TP Lai Châu, Báo CAND phối hợp cùng với Công ty Tài chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC tổ chức Chương trình trao quà hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, đại diện nhà tài trợ đã trao số tiền 90 triệu đồng hỗ trợ 9 người là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Số tiền này sẽ góp phần hỗ trợ cho các nạn nhân có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Những nạn nhân phần lớn là các em gái đang ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Một số trường hợp đã có gia đình, song vẫn bị các đối tượng tội phạm mua bán người lừa bán sang bên kia biên giới. Sau rất nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng mới giải cứu được, đưa các nạn nhân trở về gia đình, hỗ trợ họ tái hòa nhập cuộc sống.

Trao quà hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán người giúp tái hòa nhập cộng đồng -0
Đại diện nhà tài trợ trao quà hỗ trợ các nạn nhân để có thêm điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, đại diện Báo CAND đã phát biểu với chủ đề về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Theo đó, bên cạnh việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tích, chiến công của lực lượng CAND, thời gian qua, Báo CAND đã phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm trong đó có tội phạm mua bán người.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật, những kỹ năng phòng, chống mua bán người cho người dân; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, các địa bàn trọng điểm, đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân mua bán người, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 thủ đoạn gây án của các đối tượng có sự thay đổi khi chúng triệt để lợi dụng không gian mạng như zalo, facebook… để lừa gạt, lôi kéo, lừa bán nạn nhân, từ đó nhằm giảm thiểu nguy cơ, đẩy lùi tội phạm mua bán người, thúc đẩy di cư an toàn và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán người trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Trao quà hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán người giúp tái hòa nhập cộng đồng -0
Trao quà các nạn nhân bị mua bán người giúp họ có thêm điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, đại diện Báo CAND cũng gợi mở, đề nghị các đơn vị chức năng, chính quyền, địa phương cần trao đổi thông tin kịp thời; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bằng nhiều kênh khác nhau qua già làng, trưởng bản, những người có uy tín tại địa phương, lực lượng Công an xã… để người dân kịp thời nắm bắt những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người; lồng ghép với chương trình tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Những năm qua, bên cạnh công tác tuyên truyền, Báo CAND thường xuyên đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện, đồng hành cùng với Báo còn có sự phối hợp của các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành Công an trong đó có các nhà hảo tâm; đồng thời mong muốn tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng, các nhà tài trợ lan tỏa thêm những việc làm thiện nguyện với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại chương trình trao quà, đồng chí Hạng A Lử, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu thay mặt chính quyền địa phương nơi có những nạn nhân nhận quà hỗ trợ xúc động cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Báo CAND và nhà tài trợ cũng như các đơn vị chức năng đã chuyển những món quà ý nghĩa giúp các nạn nhân có thêm điều kiện vơi bớt khó khăn, tái hòa nhập cộng đồng được thuận lợi.

Đồng chí Hạng A Lử cũng mong muốn Báo CAND và các đơn vị chức năng, nhà tài trợ trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ địa phương trong các công tác tuyên truyền; hỗ trợ, giúp đỡ những nạn nhân góp phần để họ ổn định đời sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Trao quà hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán người giúp tái hòa nhập cộng đồng -0
Đồng chí Hạng A Lử phát biểu tại chương trình.

Thông tin khái quát về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn, đại diện chính quyền UBND xã Tà Lèng cũng khẳng định, UBND xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cho người dân trên địa bàn nắm rõ, hiểu sâu, tránh trở thành nạn nhân của tệ nạn mua bán người; hỗ trợ người dân, nhất là những gia đình, nạn nhân bị mua bán người ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch xã Tà Lẻng cũng yêu cầu các nạn nhân, gia đình nhận quà hỗ trợ vượt qua mặc cảm, sớm ổn định cuộc sống, chăm lo sản xuất, đoàn kết xây dựng làng bản; đồng thời từ chính câu chuyện của mình trở thành những tuyên truyền viên tích cực, hiệu quả cho mọi người nhất là phụ nữ, trẻ em hiểu, không trở thành nạn nhân của nạn mua bán người.

Hoàng Phong
.
.