Báo CAND tiếp nhận 20.000 khẩu trang ủng hộ cán bộ, phóng viên phòng chống dịch

Thứ Sáu, 17/12/2021, 18:54

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Báo CAND tổ chức Lễ tiếp nhận khẩu trang vải kháng khuẩn từ Bệnh viện Gia An 115, Tập đoàn Hoa Lâm ủng hộ cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, nhân viên của Báo phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Lâm.

Về phía Báo CAND, Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban của Báo CAND...

Báo CAND tiếp nhận 20.000 khẩu trang ủng hộ cán bộ, phóng viên phòng chống dịch -0
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hiện nay, đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dù các ngành, các cấp, các địa phương vẫn triển khai quyết liệt nhiều biện pháp ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh. Cùng với các lực lượng chức năng, phóng viên Báo CAND không quản hiểm nguy, nỗ lực xung kích, phản ánh kịp thời tình hình, công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm hỗ trợ, động viên đội ngũ những người làm báo CAND trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện Gia An 115 đã trao tặng Báo CAND 20.000 khẩu trang vải kháng khuẩn.

Ông Nguyễn Đình Hùng cho biết, Tập đoàn Hoa Lâm là tập đoàn đa ngành, hiện đang đầu tư trong các lĩnh vực: y tế, ngân hàng, bất động sản... Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Lâm đã dành nhiều thời gian, tâm huyết đầu tư, ủng hộ cho hệ thống Bệnh viện Gia An 115- một trong những bệnh viện tư nhân lớn của Việt Nam được Bộ Y tế cho phép thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời là đơn vị đầu mối tiếp nhận các ca bệnh nặng trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn nhất.

Báo CAND tiếp nhận 20.000 khẩu trang ủng hộ cán bộ, phóng viên phòng chống dịch -0
Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi lễ.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Lâm, lực lượng CAND đã cùng với lực lượng QĐND tham gia bảo đảm ANTT, phòng, chống dịch COVID-19 ở nhiều điểm nóng như TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Các cơ quan truyền thông với những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng cũng là người xông pha trên tuyến đầu chống dịch và chịu ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe.

"Đặc biệt, Báo CAND là một trong những cơ quan báo chí có vai trò quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, đánh giá cao. Trong chương trình hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch, Tập đoàn Hoa Lâm mong muốn trao tặng 20.000 chiếc khẩu trang để góp phần nhỏ bé trong cuộc chiến chống dịch lâu dài, giúp các phóng viên bảo vệ bản thân trong quá trình tác nghiệp...", ông Nguyễn Đình Hùng chia sẻ.

Báo CAND tiếp nhận 20.000 khẩu trang ủng hộ cán bộ, phóng viên phòng chống dịch -0
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Trân trọng tiếp nhận món quà ý nghĩa này, Đại tá Phạm Khải cho biết, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam đến nay, Báo CAND đã được phối hợp với rất nhiều nhà tài trợ tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ người dân phòng, chống dịch, trong đó có lực lượng Công an. "Báo từng là cầu nối phối hợp các doanh nghiệp mua các trang thiết bị bảo hộ trị giá hàng chục tỷ đồng trao tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhưng hôm nay lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận quà tặng cho chính mình", đồng chí Tổng Biên tập thông tin.

Báo CAND tiếp nhận 20.000 khẩu trang ủng hộ cán bộ, phóng viên phòng chống dịch -0
Đại tá Phạm Khải tiếp nhận biểu trưng 20.000 khẩu trang do Bệnh viện Gia An 115 trao tặng.

Gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Bệnh viện Gia An 115 nói riêng, Tập đoàn Hoa Lâm nói chung, Đại tá Phạm Khải, nêu rõ, trong 4 lực lượng được Đảng, Nhà nước xác định là tuyến đầu chống dịch gồm: Y tế, Quân đội, Công an, Truyền thông thì Báo CAND nằm trong hai lực lượng, vừa là Công an, vừa là Truyền thông. Lực lượng CAND rất nỗ lực, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" thì đội ngũ phóng viên Báo CAND cũng gần như "trực chiến", tiếp xúc ở những địa bàn nóng bỏng, nguy cơ lây nhiễm rất cao, cũng rất cần những trang thiết bị bảo hộ, đặc biệt trang thiết bị thông dụng như khẩu trang.

Đồng chí Tổng Biên tập khẳng định, ngoài nhiệm vụ chính là thông tin tuyên truyền, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thì mảng công tác xã hội từ thiện của Báo cũng được đánh giá rất cao do được tổ chức khoa học, quy củ trong nhiều khâu, từ tiếp nhận đến trao tận tay người được nhận. Do đó, Đại tá Phạm Khải cũng bày tỏ mong muốn buổi lễ tiếp nhận hôm nay là bước khởi đầu tốt đẹp trong quan hệ giữa hai bên và sẽ còn nhiều hoạt động phối hợp chặt chẽ, ý nghĩa hơn trong thời gian tới...

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.