Bàn giao vật tư y tế hỗ trợ Bộ Công an Lào

Thứ Tư, 13/10/2021, 16:03

Ngày 13/10, tại Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại làm Trưởng đoàn đã trao số lượng vật tư y tế cho Bộ Công an Lào nhằm hỗ trợ cuộc chiến với làn sóng COVID-19 lần thứ tư.

Vật tư hỗ trợ gồm 15.000 khẩu trang phòng dịch M12 vô trùng, 12.000 khẩu trang N95, 6.000 đôi găng tay tiệt trùng, 450 bộ trang phục phòng chống dịch, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh, 12.000 bộ kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Đây là lần thứ ba Bộ Công an Việt Nam bàn giao vật tư y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho Bộ Công an Lào.

Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hơn, nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Lào và Việt Nam đều đang phải tập trung mọi nguồn lực để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Món quà thể hiện quan tâm, chia sẻ trong hoạn nạn của Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Lào, thể hiện sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Bộ Công an bàn giao vật tư y tế hỗ trợ Bộ Công an Lào phòng, chống dịch COVID-19 -0
Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu bàn giao vật tư y tế cho Đại tá A-nu-đệt Khun-khăm, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Lào.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương, ký Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống ma túy và thống nhất chủ trương hỗ trợ Bộ Công an Lào xây dựng 287 nhà làm việc tại Bản, cụm Bản của nước bạn.

Tại lễ bàn giao, Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Lào, chia sẻ những khó khăn của Bộ Công an Lào trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại Lào, thắt chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia hai nước, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia mà trọng tâm là phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, công tác đào tạo, viện trợ, phối hợp phòng chống COVID-19...

Đại tá A-nu-đệt Khun-khăm, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Lào bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh, đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ Lào trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã thăm hỏi và động viên cả về vật chất và tinh thần.  

Thu Uyên.
.
.