Dấu ấn Cảnh sát hình sự ở “vùng đất nóng”

Bài cuối: Những "quả đấm thép" xuyên biên giới

Chủ Nhật, 19/04/2026, 10:09

Không chỉ lẩn khuất ở địa bàn trong nước, tội phạm hình sự hiện nay còn lợi dụng kẽ hở pháp lý của các địa bàn nước ngoài và “bóng tối” của không gian mạng để hoạt động phạm tội xuyên biên giới, xuyên quốc gia. Nhận diện, đánh giá được tình hình tội phạm trên, Cục Cảnh sát hình sự đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cơ sở pháp lý, nền tảng vững chắc cho việc triển khai các chuyên án ngoài biên giới.

Xóa sổ các “hang ổ” tội phạm xuyên biên giới

Trong bối cảnh tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp,  nhiều đường dây, tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia đã chọn  địa bàn Campuchia thành “sào huyệt” để hoạt động. 

Điểm lại một vài trận đánh lớn tại Campuchia, không thể không nhắc tới chuyên án bóc gỡ đường dây của Mai Danh Minh - một tổ chức lừa đảo quy mô đặc biệt lớn núp bóng danh nghĩa đầu tư tài chính. Để đối phó với sự truy quét của lực lượng chức năng, các đối tượng thiết lập trụ sở tại Thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia. Tại đây, các đối tượng giả mạo thương hiệu các tập đoàn lớn như Vingroup, Doji và thuê người trong nước livestream dẫn dụ hơn 500 nạn nhân, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Tháng 11/2025, sau một thời gian điều tra, thu thập đủ tài liệu chứng cứ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các đơn vị, địa phương, hiệp đồng tác chiến cùng lực lượng chức năng nước bạn đồng loạt đột kích, triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng và dẫn giải về nước quy án.

Không chỉ là “sào huyệt” của nhiều băng nhóm, đường dây tội phạm lừa đảo, địa bàn này còn là nơi trú ngụ của những băng nhóm, đối tượng với thủ đoạn tàn bạo. Điển hình là vụ án giết người, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật do Ngô Phi Long cầm đầu, vụ án được Cục Cảnh sát hình sự điều tra, truy xét vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Các đối tượng đã sát hại nạn nhân tàn bạo khiến anh Hoan tử vong ngay trên xe ô tô, sau đó vứt xác xuống sông tại tỉnh Svay Riêng, Campuchia để phi tang. Hành trình truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng này của các chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự một lần nữa lột trần bộ mặt máu lạnh của tội phạm xuyên biên giới, khẳng định quyết tâm không để bất kỳ hành vi tàn bạo nào thoát khỏi lưới pháp luật của lực lượng  Cảnh sát hình sự.

Chặn đứng tội phạm từ ngoài lãnh thổ

Còn tại địa bàn nước bạn Lào, lực lượng Công an cũng đã mạnh tay quét sạch các đường dây, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Điển hình là năm 2023, nhóm đối tượng do Mai Anh Việt cầm đầu, hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với đủ các hình thức từ cá độ bóng đá đến Baccarat, tài xỉu...

Để đối phó với sự truy quét của lực lượng chức năng trong nước, Việt không đặt trụ sở tại Việt Nam mà thiết lập hệ thống vận hành nhiều tầng tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Tại đây, nhóm đối tượng liên tục lôi kéo người Việt sang Lào tham gia sát phạt, đồng thời thiết lập mạng lưới “vệ tinh” trong nước; thuê các đối tượng tại Việt Nam sử dụng các tài khoản mạng xã hội, hội nhóm kín để livestream quảng bá, thổi phồng hoạt động của đường dây nhằm lôi kéo con bạc.

Nhận diện rõ phương thức hoạt động xuyên quốc gia đầy tinh vi này, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin chủ trương phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào đồng loạt khám xét các địa điểm hoạt động của băng nhóm. Từ đó, làm căn cứ để triệt xoá, bắt giữ toàn bộ mạng lưới tội phạm này.

Khi những nguyên nhân, điều kiện để thực hiện hành vi phạm tội ở trong nước ngày càng bị triệt tiêu, các đối tượng hình sự bắt đầu có xu hướng “di cư” sang các nước giáp danh, lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý để hoạt động phạm tội. Trước thực tế đó, công tác hợp tác quốc tế trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Cảnh sát hình sự trong trong thời gian gần đây.

Chỉ tính riêng vài năm trở lại đây, lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc đã nhiều lượt phối hợp với các đơn vị nước sở tại tiến hành triệt phá hàng trăm băng nhóm, đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, đưa hàng nghìn đối tượng về Việt Nam quy án.

Việc đấu tranh với các đối tượng trên đất bạn không chỉ làm sâu sắc thêm mối quan hệ phối hợp giữa hai quốc gia trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn củng cố tình hữu nghị sắt son giữa Việt Nam và các nước láng giếng theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; khẳng định thông điệp: Bất kể ở đâu, tội phạm đều phải bị đưa ra ánh sáng.

Quyết tâm không để vũ khí “thẩm lậu” vào Việt Nam

Phạm Đức Bình, tức Bình “Kiểm”, đối tượng giang hồ cộm cán với nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm xã hội đen chuyên bảo kê các sòng bạc, đâm thuê chém mướn tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, trong đó, điển hình nhất là vụ tổ chức bắt cóc tống tiền con một đại gia trong lĩnh vực ngân hàng, đòi 10 triệu đô la tiền chuộc - một vụ án khiến dư luận đặc biệt quan tâm những năm 2000.

Thế nhưng, ngay sau khi Bình “Kiểm” vừa rời khỏi cánh cửa trại giam, các trinh sát Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện Bình tiếp tục ngựa quen đường cũ, quy tụ các bạn tù, giang hồ cộm cán về dưới trướng để hình thành băng nhóm, cấu kết, bàn bạc, lôi kéo các đối tượng hình sự trong và ngoài nước để lên kế hoạch mua vũ khí quân dụng.

Bình “Kiểm” còn tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sỹ, người nổi tiếng tham gia; sau đó, sử dụng vũ khí đe doạ bắt cóc, cưỡng ép quan hệ tình dục, quay clip chuyển cho các đối tượng Việt kiều tại Mỹ để phát tán trên các website khiêu dâm nhằm thu lời bất chính, sẵn sàng dùng vũ khí chống trả lực lượng chức năng khi vụ việc bị bại lộ.

Để có công cụ thực hiện “ý tưởng điên rồ”, Bình đã liên hệ một số giang hồ cộm cán ở nước bạn Lào để mua vũ khí, tuồn về Việt Nam với những phương thức trao đổi, mua bán hết sức tinh vi, kín đáo.

Với quyết tâm không để vũ khí thẩm lậu vào Việt Nam, trên cơ sở kết quả triển khai công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, xin ý kiến chỉ đạo để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp lực lượng chức năng Lào tiến hành bắt giữ các đối tượng ngay tại địa bàn nước bạn, thu giữ vũ khí, làm căn cứ để tiến hành bắt giữ, xử lý Bình “Kiểm” và các đối tượng liên quan với 9 hành vi phạm tội. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, không để các đối tượng gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác.

Đây là một trong những chuyên án điển hình cho sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong đấu tranh, ngăn chặn từ sớm từ xa với tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Từng ngày trôi qua, để có cuộc sống bình yên, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo không phải là điều hiển nhiên, mà là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong đó, trực tiếp là Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt, đưa ra nhiều giải pháp căn cơ nhằm mục đích kéo giảm tội phạm.

Theo tổng kết của Bộ Công an, năm 2025, số vụ phạm pháp hình sự giảm 25,11% so với năm 2024, được đánh giá là năm kéo giảm tội phạm hình sự sâu nhất từ trước đến nay. Trong đó, lực lượng Cảnh sát hình sự là nòng cốt, Cục Cảnh sát hình sự đóng vai trò tư lệnh đã làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm hình sự.

Không chỉ nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các nhóm tội phạm ở địa bàn trong nước, lực lượng Cảnh sát hình sự còn chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật các nước, đấu tranh với các đối tượng ở địa bàn nước ngoài. Hàng loạt đường dây tội phạm bị triệt xoá, bóc gỡ; nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu bị di lý về Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật, khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Việc chủ động tấn công tội phạm từ sớm, từ xa, cả trong nước lẫn ngoài biên giới đã khẳng định vai trò “quả đấm thép” của lực lượng Cảnh sát hình sự, góp phần quan trọng kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, làm nền tảng vững chắc cho công cuộc hội nhập và phát triển của Tổ quốc.

Minh Hiền - Huyền Châm
.
.