Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bài 2: Xây dựng thế trận an ninh gắn với mô hình phát triển kinh tế nơi non cao

Thứ Bảy, 01/11/2025, 22:50

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại nhiều thôn, bản, phát triển kinh tế luôn gắn với đảm bảo an ninh du lịch, với các phong trào thi đua tạo nên thế trận liên hoàn nơi non cao.

An toàn để sản xuất các sản phẩm theo tiêu chuẩn xanh, sạch

Một sáng mùa Thu, chúng tôi đến thăm xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, nơi nổi tiếng với những đồi chè lâu năm, những loại cây trồng có năng suất, chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cao như: macca, quế, dứa, mít…đang dần xen canh với các vụ lúa, ngô truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Bài 2: Xây dựng thế trận an ninh gắn với mô hình phát triển kinh tế nơi non cao -0
Các sản phẩm trà sạch của Công ty cổ phần trà Than Uyên, Lai Châu đã được khách hàng trong và ngoài nước đón nhận.

Điểm dừng chân đầu tiên của PV chính là Công ty cổ phần trà Than Uyên- đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, có địa chỉ tại Tổ dân phố 15, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nhiều năm qua, Công ty là đơn vị tiên phong trong phát triển kinh tế với doanh thu hơn 100 tỷ/năm, cũng như điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh chính với các lĩnh vực: trồng, chế biến, xuất nhập khẩu các sản phẩm chè; kinh doanh vật tư phân bón, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp xanh, thuốc bảo vệ thực vật, trồng các loại cây ăn quả như macca, dứa, mít…

Hai_che_Tan_Uyen_1-1762001730995.jpg
Chị Nguyễn Thu Hiền (người thứ 2 bên trái ảnh) đang hái những búp chè từ đồi chè sạch của Công ty cổ phần trà Than Uyên.

Dẫn chúng tôi đi thăm đồi chè, giới thiệu về quy trình trồng và chế biến trà Shan Tuyết hữu cơ - một sản phẩm trà sạch đã vươn tầm ra thế giới và được nhiều nước đón nhận,  chị  Nguyễn Thu Hiền nhân viên của Công ty nâng niu hái từng búp chè sạch. Qua trò chuyện, chị Hiền trải lòng, nhà chị đã sinh sống trên mảnh đất cực Tây của Tổ quốc và gắn bó với cây chè nhiều đời nay.

“Em sinh ra và lớn lên ở Lai Châu. Ông em làm công nhân trồng chè, bố em cũng là công nhân của Công ty và nay đến em cũng tình nguyện xin vào Công ty cổ phần trà Than Uyên làm việc. Rất may mắn với gia đình em đó là, ông em là người trồng chè, bố em là người chế biến sản phẩm, còn em là người giới thiệu sản phẩm trà quê hương đến khách hàng, bạn bè trong nước và quốc tế. Công ty cổ phần trà Than Uyên đã đặt nền móng cho phát triển cây chè ở tỉnh nói chung, ở xã nói riêng và tạo nhiều công ăn việc làm cho bà con địa phương. Gia đình em cũng như bà con dân bản rất cảm ơn các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu, cảm ơn Công ty đã làm tất cả vì một Lai Châu giàu đẹp. Em tự hào vì mình được nuôi lớn lên từ cây chè, được Công ty đóng BHXH, BHYT, chăm lo cho đời sống…nên em sẽ gắng hết sức mình để góp phần vào sự phát triển của Công ty cũng như sẽ học hỏi để trở thành công dân số có ích cho xã hội, đóng góp vào phong trào đảm bảo ANTT tại địa phương”- chị Hiền xúc động chia sẻ.

Tìm hiểu được biết, ở Tân Uyên, Công ty cổ phần trà Than Uyên ký hợp đồng giao khoán ổn định lâu dài với hơn 100 người lao động, diện tích nhận khoán từ 2ha đến 20ha chè,  với một quy trình canh tác, quy trình sản xuất khắt khe theo tiêu chuẩn hữu cơ, đồng thời bao tiêu sản phẩm.

Trao đổi với PV, ông Vũ Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần trà Than Uyên cho biết, hiện Công ty đang quản lý trên 300 ha chè kinh doanh và trên 130  ha cây ăn quả, sản lượng chè búp tươi năm 2025 quân trên 4.600 tấn/năm. Công ty có 2 đơn vị sản xuất nông nghiệp, một nhà máy chế biến công suất 40-50 tấn chè tươi/ ngày và đơn vị văn phòng Công ty.

“ Quá trình xây dựng và phát triển của Công ty, ngoài thực hiện chuyển đổi số, tự động hóa trong sản xuất… để cùng cả tỉnh nói riêng, cả nước nói chung phát triển trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tạo công ăn việc làm cho bà con, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngoài các nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước, Công ty còn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao ý thức văn hóa tại công ty cũng như chú trọng đến an toàn trong lao động, sản xuất, phòng cháy, chữa cháy và chăm lo cho đời sống người lao động.”- ông Bình thông tin thêm.  

Muốn phát triển kinh tế phải có môi trường bình ổn về ANTT, chia sẻ với PV, Ông Vũ Thanh Bình cho biết thêm: “Hiện, diện tích quản lý đồng đồi của Công ty lớn, trên 400ha, ngoài các đơn vị kiểm soát riêng, thời gian qua, Công ty luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, an ninh kinh tế, bảo vệ tài sản…của chính quyền, Công an tỉnh Lai Châu, các đơn vị như: An ninh Kinh tế, Cảnh sát kinh tế, Phòng Tham mưu Công an tỉnh cũng như Công an xã Tân Uyên…Chúng tôi cũng được các đơn vị chức năng, các cán bộ có chuyên môn hướng dẫn, đồng hành để Công ty đảm bảo an ninh, an toàn trong lao động, sản xuất cũng như quá trình quản lý, vận hành của Công ty.”

Hướng tới các sản phẩm hữu cơ, phát triển các sản phẩm OCCOP

Rời đồi chè của Công ty cổ phần trà Than Uyên, chúng tôi đến thăm Công ty cổ phần Thành Công - Lai Châu. Thành lập từ ngày 9/3/2020, tuy chưa lâu nhưng Công ty là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lai Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ nhu cầu trồng cây nông, lâm nghiệp của bà con các dân tộc cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh Lai Châu. Công ty cổ phần trà Than Uyên hiện cũng là một đối tác của Công ty cổ phần Thành Công - Lai Châu.

Thanh_Cong_Tan_Uyen-1762001755355.jpg
Anh Nguyễn Duy Kiên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thành Công - Lai Châu (người đứng thứ 4 bên trái ảnh) cho biết, quá trình phát triển, Công ty đã tuyển dụng các lao động là người địa phương để góp phần phát triển kinh tế tại địa bàn.

Khi chúng tôi đến cũng là lúc Đoàn công tác của Công an tỉnh Lai Châu đang có mặt tại Công ty để kiểm tra, hướng dẫn đơn vị các công tác liên quan đến đảm bảo an ninh, an toàn trong lao động, sản xuất,  cũng như phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp. 

Anh Nguyễn Duy Kiên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thành Công - Lai Châu cho biết, những năm qua, Công an tỉnh Lai Châu nói chung, các đơn vị nghiệp vụ liên quan cũng như Công an xã Tân Uyên nói riêng đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, nhất là đảm bảo ANTT, tạo môi trường ổn định cho hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp cũng như người lao động. “Sau gần 5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty cổ phần Thành Công - Lai Châu luôn chấp hành tốt nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, đảm bảo đúng quy định. Trong năm 2025, ngoài nộp cho ngân sách nhà nước tiền thuế các loại, Công ty đã góp 1 phần công sức vào việc phát triển kinh tế của địa phương; tạo việc làm ổn định cho 15 lao động chủ yếu là người dân tộc thiểu số, hàng tháng thuê khoán 5 lao động tại địa phương…” - anh Kiên chia sẻ.

Đến trụ sở xã Tân Uyên chúng tôi đã gặp Thượng tá Nguyễn Mạnh Tân, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt gồm các lực lượng: Văn phòng Cơ quan CSĐT, An ninh điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Cảnh sát Hình sự, An ninh nội địa, đang có cuộc họp với chính quyền và lực lượng Công an xã Tân Uyên để chỉ đạo công tác phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn xã, cũng như bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc. Ngoài địa bàn xã Tân Uyên, Tổ công tác sẽ triển khai tại 7 xã khác gồm: Pắc Ta, Nậm Sỏ, Mường Khoa, Bản Bo, Bình Lư, Khun Há, Tả Lèng…

Bài 2: Xây dựng thế trận an ninh gắn với mô hình phát triển kinh tế nơi non cao -0
Thượng tá Nguyễn Mạnh Tân, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phát biểu tại cuộc họp với chính quyền và Công an xã Tân Uyên, Lai Châu  triển khai công tác đảm bảo ANTT, tạo môi trường bình ổn phát triển kinh tế.

Được biết, đây cũng là một chủ trương, hoạt động thiết thực của Công an tỉnh Lai Châu thường xuyên tăng cường các tổ công tác đặc biệt, tăng cường CBCS về cơ sở để gần dân, sát dân vì nhân dân phục vụ, đặc biệt là từ khi vận hành chính quyền hai cấp, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Trao đổi với PV, Thượng tá Cao Thế Quang, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Lai Châu thong tin: Thực hiện Kế hoạch số 472/KH-BCĐ-V05, ngày 30/9/2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng đề án của Chính phủ, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức khảo sát, đánh giá mô hình đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trong quản lý đô thị; chỉ đạo Công an các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng, phát triển các mô hình làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở; phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với với các phong trào thi đua khác như: phong trào “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vận động nhân dân tố giác tội phạm, tham gia quản lý những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết...

Các mô hình được xây dựng theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, phát huy được những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, tạo điều kiện để quần chúng nhân dân tham gia trực tiếp vào công tác giữ gìn ANTT như: mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Cụm liên kết giáp ranh về ANTT”, “Cụm liên kết về ANTT các xã giáp ranh”, “Cổng trường an toàn giao thông”,“Bản bình yên về ANTT”, “Điểm sinh hoạt tôn giáo thuần túy bảo đảm ANTT”, “Móc khóa an ninh”, “Camera an ninh”,”3 không, 3 có”...đã góp phần quan trọng tạo bình ổn để phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, đối ngoại tại địa phương.

Đại tá Tao Văn Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Lai Châu cơ bản được giữ vững ổn định. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến nói riêng đã và đang tiếp tục được chú trọng, đổi mới về cả nội dung, hình thức, đồng thời cần rà soát, củng cố, đánh giá các mô hình hiện có, kịp thời nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn. Các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu khá đa dạng; tập trung ở trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; phòng chống tội phạm, PCCC và bên ngoài xã hội...

(Còn nữa)

Anh Hiếu
.
.