Bài 1: Những tấm gương tiên phong làm kinh tế, góp phần giữ vững ANTT tại cơ sở
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách xoá đói, giảm nghèo triển khai tới các tỉnh, thành phố trên cả nước, qua đó, đời sống văn hóa, tinh thần cũng như vật chất của người dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, sau ngày 1/7/2025, khi cả nước bước sang trang mới, vận hành chính quyền hai cấp, Lai Châu đã có những bước chuyển mình, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
“Tại tỉnh miền núi Lai Châu, đã xuất hiện nhiều điểm sáng, nhiều tấm gương đảng viên, người có uy tín luôn học hỏi, thay đổi phương thức sản xuất, tiên phong đổi mới cách nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.”- Đại tá Tao Văn Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thông tin với phóng viên.
Trên những con đường cheo leo vắt ngang sườn núi vào các thôn, bản ở miền biên ải Lai Châu giờ đây đã trải dài màu xanh của những cây có giá trị kinh tế cao như quế, maca, chè…mang lại cho đời sống bà con các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số một cuộc sống ấm no hơn.
Ở nơi non cao, có những đảng viên, những trưởng bản và rất nhiều người dân đang căng tràn nhựa sống của rừng, luôn không ngừng nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm của những lớp người đi trước, cùng với ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số, khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế. Đảng viên gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, hướng dẫn bà con cùng làm, người kinh tế khỏe dìu dắt người kinh tế yếu, cách làm đó đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả từ các thôn, bản nơi miền Tây Bắc của Tổ quốc.
Bí thư chi bộ bản Táng Ngá làm kinh tế giỏi, vận động phong trào tốt
Vượt quãng đường hàng trăm km từ Thủ đô Hà Nội đến tỉnh biên giới Lai Châu, hỏi về các tấm gương Bí thư chi bộ người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi, chúng tôi được bà con giới thiệu một trong những gương mặt tiêu biểu đó là anh Lý Văn Chém, dân tộc Cống, Bí thư Chi bộ bản Táng Ngá, xã Mường Mô.
Với sự tâm huyết, cống hiến, gương mẫu đi đầu của một Bí thư chi bộ bản, biểu tượng cho tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, năm 2024, anh Lý Văn Chém đã vinh dự được đại diện cho các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Lai Châu tham gia giao lưu điển hình khu vực phía Bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Năm 2025, anh tiếp tục là một điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (giai đoạn 2025 - 2030) tỉnh Lai Châu, diễn ra ngày 9-10/9/2025 vừa qua.
Trao đổi với PV, Thiếu tá Lò Văn Trái, Trưởng Công an xã Mường Mô, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Mường Mô là xã miền núi thuộc tỉnh Lai Châu, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã là Nậm Chà và Mường Mô (cũ). Xã Mường Mô mới sau sắp xếp đơn vị hành chính có tổng diện tích tự nhiên là 39.441,69ha. Bản Táng Ngá nơi có Bí thư chi bộ Lý Văn Chém sinh sống là 1 trong những bản xa, còn nhiều khó khăn của 15 bản thuộc xã Mường Mô.
Tìm hiểu được biết, xã Mường Mô trải rộng trên nhiều địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, nhất là về mùa mưa. Hiện xã có 1.470 hộ/7.161 khẩu (thành phần dân tộc: Mông chiếm 41%; Thái chiếm 28%; Dao chiếm 10,2%; Khơ Mú chiếm 9,3%; Cống chiếm 7,7%; Kinh chiếm 1,5% và còn lại là dân tộc khác).
Trong những năm qua, Công an xã Mường Mô đã làm tốt vai trò đơn vị thường trực, nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng nhiều kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, thường xuyên răn đe, giáo dục đối tượng, thực hiện tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, tích cực vận động tố giác, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Từ đó, tình hình ANTT được giữ vững, ổn định, tạo môi trường an toàn, ít tệ nạn xã hội và tội phạm, người dân yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.
“Với vai trò là Bí thư Chi bộ bản Táng Ngá, anh Lý Văn Chém đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, huy động trưởng bản, Trưởng Ban công tác mặt trận của bản, người có uy tín trong bản vận động bà con xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Cống. Bên cạnh đó, Bí thư chi bộ bản còn là một tấm gương về làm kinh tế giỏi, hướng dẫn bà con xóa đói giảm nghèo.Đặc biệt là, Bí thư chi bộ bản đã tích cực phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại bản, cùng lực lượng Công an xã, tổ ANTT tại bản giữ vững ANTT, giữ bình yên trong mỗi nếp nhà, đưa bản Táng Ngá ngày càng phát triển giàu đẹp”- Trưởng Công an xã Mường Mô nhận xét.
Tìm hiểu được biết, Bản Táng Ngá, xã Mường Mô là nơi sinh sống tập trung 100% đồng bào dân tộc Cống - một trong những dân tộc thiểu số rất ít người của Việt Nam. Những năm trước đây, con đường vào bản vẫn là con đường đất, ngày nắng người dân phải đi trên con đường bụi mù, ngày mưa, con đường vào bản trơn trượt, lầy lội.
Kinh tế của các hộ dân trong bản chủ yếu dựa vào trồng lúa, chăn nuôi chưa phát triển vì vậy hầu hết các hộ trong bản thuộc diện hộ nghèo; bản sắc văn hóa của dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ mai một...Với những trăn trở làm sao cho bà con giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, phát triển kinh tế để có đời sống ấm no, Bí thư Chi bộ bản Lý Văn Chém đã nghiên cứu, học hỏi cách làm kinh tế mới.
“Thấm nhuần phương châm “đảng viên đi trước”, sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân tôi đã không ngừng học hỏi, thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng cây trồng có giá trị kinh tế cao, gia đình đã tiên phong trồng 5 ha quế, 0,7 ha mắc ca, 5 sào lúa nước, tổ chức sản xuất, canh tác dựa trên khoa học kỹ thuật, nhờ vậy trong những năm qua đã mang lại thu nhập cho gia đình trên 250 triệu đồng/năm. Sau khi mô hình sản xuất của gia đình mang lại hiệu quả, tôi đã vận động người dân trong bản dần học tập, làm theo; trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm của bản thân tới bà con…” – Bí thư Chi bộ bản Lý Văn Chém mộc mạc chia sẻ.
Bản Táng Ngá hôm nay đã “thay da đổi thịt” khi được nhà nước hỗ trợ đầu tư đường giao thông, điện lưới; cấp cây giống, con giống để bà con sản xuất, phát triển kinh tế. Bà con nhân dân trong bản đã dần nâng cao nhận thức, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cuộc sống có nhiều đổi thay.
Bên cạnh trồng lúa, nhà nào cũng chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhiều ngày bền bỉ vận động bà con của Bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín…đã có trái ngọt. Đến nay, bà con dân bản đã trồng được 150 ha quế, 36,97 ha sa mộc, 3,29 ha dổi; 18,47 ha lát; trồng 129 ha cây lương thực; chăn nuôi theo hướng hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường.
Tích cực bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng, mang lại thu nhập trên 30 triệu đồng/hộ/năm từ dịch vụ môi trường rừng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%. Từ năm 2020 đến nay, bản không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tang lễ được tổ chức theo nếp sống văn minh. Phục dựng, duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống: Lễ hội Mìn Lóong Phạt, Lễ hội Hàng Xị Phạt. Duy trì tiếng nói, ẩm thực, trang phục...của dân tộc Cống trong đời sống hằng ngày và truyền dạy cho các thế hệ trẻ.
“Để giữ gìn bản sắc tốt đẹp của văn hoá dân tộc Cống, phát triển kinh tế bền vững hướng đến mục tiêu xây dựng bản Táng Ngá ngày càng phát triển giàu đẹp thì ANTT phải được giữ vững. Chúng tôi rất cảm ơn lực lượng Công an xã, tổ ANTT tại cơ sở là những người gần dân, sát dân đã đảm bảo cuộc sống bình yên cho dân bản. Với vai trò Bí thư chi bộ, tôi đã cùng trưởng ban công tác mặt trận, trưởng bản, người có uy tín vận động bà con tích cực tham gia chuyển đổi số, xác thực định danh điện tử VNID; cảnh giác trước luận điệu và không nghe, tin theo kẻ xấu, giữ phong tục tập quán tốt đẹp văn hóa của người dân tộc Cống…” – anh Lý Văn Chém chia sẻ thêm.
Hội viên Hội nông dân bản Nậm Củm đổi mới cách nghĩ, cách làm, xây dựng các sản phẩm OCCOP
Là một tấm gương sáng ở cơ sở điển hình về làm kinh tế giỏi, là hạt nhân, nòng cốt lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, bà Tống Thị Phách, dân tộc Thái, bản Nậm Củm, xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã vinh dự được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu năm 2025.
Chia sẻ bí quyết làm giàu với các đại biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI tỉnh Lai Châu, bà Phách mộc mạc chia sẻ: “Những năm qua, được các cấp tuyên truyền, phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, gia đình tôi đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, phát triển kinh tế gia đình theo mô hình sản xuất nông nghiệp: Trồng mía, trồng quế, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, ao cá, nuôi lợn đen; sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, từng bước xây dựng sản phẩm OCOP…”
Đặc biệt, được sự giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến nông, hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc cây, con giống, bà Tống Thị Phách đã mạnh dạn đầu tư sản xuất bước đầu đem lại hiệu quả, sau khi trừ các khoản chi phí về thức ăn, con giống, nhân công gia đình bà thu lãi từ 800 - 900 triệu đồng/năm. Có “của ăn của để”, bà Phách đã chia sẻ kinh nghiệm với bà con trong bản, đồng thời tổ chức dịch vụ thu mua các sản phẩm từ cây Quế để chế biến, để giải quyết đầu ra cho bà con nông dân cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Hiện, tổng thu bình quân hàng năm (đã trừ chi phí) của gia đình bà là 1,3 tỷ đồng, từ các nguồn trồng mía, trồng quế, cây ăn quả chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá…
Cùng với người dân bản, thành viên tổ ANTT ở cơ sở đến thăm đồi quế, vườn mía nơi bà Phách làm kinh tế giỏi và chia sẻ kinh nghiệm với bà con, Trung úy Thào A Dơ, Tổ An ninh Công an xã Mường Tè cho biết, bà Tống Thị Phách là điển hình của tinh thần vượt khó, đoàn kết giúp đỡ các hộ cùng làm kinh tế, mỗi năm, gia đình bà Phách tạo việc làm cho 12 lao động, giúp đỡ nhiều hộ nông dân thoát nghèo. Bên cạnh đó, bà Phách còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, bà đã tích cực tham gia công tác Hội, phát triển kinh tế tập thể, các phong trào và các cuộc vận động do địa phương phát động…
Trung tá Lò Văn Ba, Trưởng Công an xã Mường Tè cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, đặc biệt là sau khi vận hành chính quyền hai cấp, xã Mường Tè (được sáp nhập từ hai xã Mường Tè (cũ) và Nậm Khao), Công an xã đã khẩn trương bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới, đảm bảo mọi công việc, nhất là các dịch vụ công được thông suốt, phục vụ cho chính quyền và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Trong 9 tháng, tình hình ANTT được đảm bảo, toàn xã chỉ xảy ra 1 vụ phạm pháp hình sự, không có trọng án hay vụ việc phức tạp.
Công an xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung Đề án 06/ĐA-CP, công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT; đẩy mạnh thực hiện công tác vận động, giao nộp và đấu tranh thu giữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép, quản lý và sử dụng pháo. Triển khai cao điểm kiểm tra, tuyên truyền các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông...
(Còn nữa)

Bài 2: Xây dựng thế trận an ninh gắn với mô hình phát triển kinh tế nơi non cao