Bạc Liêu không để thực phẩm "bẩn" tuồn ra thị trường

Thứ Năm, 11/01/2024, 18:46

Thị trường thực phẩm Tết rất sôi động, cũng là thời điểm các loại thực phẩm "bẩn”, như: sản phẩm thịt động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ; bánh kẹo kém chất lượng, không hóa đơn chứng từ; tôm chứa tạp chất…  len lỏi vào thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong bảo đảm ATTP, kết hợp kiểm tra VSATTP tại các điểm chợ, cơ sở sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm thu mua, chế biến tôm nguyên liệu… trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, không để “thực phẩm bẩn” ảnh hưởng đến sức khỏe người dân dịp Tết.

Không để
Công an tỉnh Bạc Liêu tuyên truyền các quy định của Luật An toàn thực phẩm cho các tiểu thương chợ nông sản (TP Bạc Liêu). 

Tính riêng trong 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an các cấp trong tỉnh phát hiện, xử lý 19 vụ, liên quan 19 đối tượng vi phạm VSATTP; 15 vụ, liên quan 15 đối tượng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 4 vụ, liên quan 4 đối tượng kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Thượng tá Lý Minh Khương, Trưởng phòng CSKT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Đơn đã vị phối hợp Thanh tra Sở Công thương, Thanh tra Sở NN&PTNT thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra hồ sơ, giấy phép, giấy kiểm định VSATTP, kiểm định nguồn nước tại các chợ đầu mối; tiến hành lấy mẫu kiểm định một số loại nông sản như rau, trái cây dùng trực tiếp; kiểm tra quy trình bảo quản nông sản, hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường, nhắc nhở các tiểu thương phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh, không buôn bán những mặt hàng nông sản không rõ nguồn gốc, bị dập úng, có dấu hiệu đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần đảm bảo nguồn nông sản đến tay người tiêu dùng luôn đạt chất lượng tốt nhất”.

Không để
Đoàn kiểm tra liên ngành tuyên truyền kết hợp lấy mẫu kiểm định một số loại rau, củ tại chợ Cầu Xáng (TP Bạc Liêu). 

Công an tỉnh cũng ra quân phát tờ rơi tuyên truyền cho các tiểu thương, hộ kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống… nêu cao tinh thần, ý thức bảo đảm VSATTP ; các nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm và những hành vi bị xử phạt.

Không để
Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, hướng dẫn cách lựa chọn, bảo quản thực phẩm tại một số hàng quán chung quanh các trường học. 

Đối với các công ty, xí nghiệp có bếp ăn cho công nhân, người lao động, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, giấy phép, giấy kiểm định VSATTP, kiểm định nguồn nước… 

Đối với các hàng quán xung quanh các điểm trường, nhất là các quán bán đồ ăn vặt thường thu hút rất đông học sinh, lực lượng chức năng trực tiếp đến tuyên truyền, tổ chức cho chủ các cơ sở ký cam kết bảo đảm VSATTP; phối hợp với Ban Giám hiệu các trường tổ chức tuyên truyền tại các buổi chào cờ đầu tuần, nhắc nhở học sinh không mua những thực phẩm không có bao bì nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ, những món đồ ăn vặt có nhiều phẩm màu hóa học… Đồng thời, thông qua giáo viên chủ nhiệm các khối lớp, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh để cùng chung tay bảo đảm sức khỏe cho con em mình.

Không để
CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu xử lý nghiêm hành vi vận chuyển tôm chứa tạp chất đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. 

Công an Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm chặt tình hình, rà soát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh mặt hàng thực phẩm; các điểm tập kết hàng hóa, chợ đầu mối, khu công nghiệp… Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm tra chặt chẽ.

Thượng tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Trong cao điểm Tết nguyên đán năm nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh tập trung tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường bộ, nhất là các tuyến liên tỉnh như Quốc lộ 1, Quản lộ Phụng Hiệp, Nam sông Hậu... để phối hợp với CSKT, Cục QLTT ngăn chặn các phương tiện vận chuyển các loại thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hàng nhu yếu phẩm không nhãn mác, hóa đơn chứng từ vào địa bàn Bạc Liêu tiêu thụ”.

V.Đức - T.Nguyễn
.
.