An ninh chủ động - nhìn từ SEA Games 31

Thứ Sáu, 17/06/2022, 19:25

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Góp phần quan trọng vào thành công ấy là công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Tạo thế trận, vành đai liên hoàn

So với kỳ SEA Games trước, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần này có một số khác biệt lớn: Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, diễn ra trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều phức tạp của tình hình thế giới - khu vực, nhất là cuộc xung đột Nga - Ukraine, phát sinh nhiều nhiệm vụ đột xuất đối với công tác bảo đảm ANTT. Bên cạnh đó, phạm vi hoạt động rộng, trải dài tại nhiều địa phương trong thời gian dài ngày, trong khi quá trình chuẩn bị cận kề Đại hội rất gấp gáp, chỉ trong khoảng 45 ngày. Từ đó đặt ra yêu cầu rất cao trong bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là khi lịch trình, di chuyển của các vận động viên rất mở.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ -Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức SEA Games 31; đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tiểu ban ANTT SEA Games 31 Bộ Công an đã chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội... Ngày 10/3/2020, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức SEA Games 31, Bộ Công an đã tham mưu Ban Tổ chức Đại hội thành lập Tiểu ban An ninh gồm 19 thành viên và kịp thời bổ sung, điều chỉnh thành viên cho phù hợp với sự thay đổi nhân sự; ban hành quy chế hoạt động và kế hoạch tổng thể về bảo đảm an ninh, an toàn SEA Games 31.

An ninh chủ động - nhìn từ SEA Games 31 -0
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo đảm ANTT SEA Games 31.

Bộ Công an từ ngày 21/8/2020 đã ban hành kế hoạch về việc bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội trong phạm vi toàn quốc, xác định 4 mục tiêu, yêu cầu, 10 nhóm công tác trọng tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc (trọng tâm là Công an 12 địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ) tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm ANTT, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Đồng thời, chủ động thành lập Tiểu ban ANTT SEA Games 31 của Bộ Công an gồm 23 thành viên, do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh làm Trưởng Tiểu ban.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, ngay từ rất sớm và xuyên suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31, Tiểu ban đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về mục tiêu, yêu cầu của việc tổ chức Đại hội là "Đoàn kết, thống nhất, an toàn, ấn tượng, tiết kiệm, hiệu quả", yêu cầu các thành viên Tiểu ban thường xuyên rà soát, chủ động nắm, đánh giá tình hình, tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT Đại hội. Đồng thời, quán triệt tới toàn thể CBCS lực lượng CAND xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2022, phải triển khai công tác bảo vệ từ xa, từ sớm trên phạm vi toàn quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Với hơn 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài... đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á, công tác chuẩn bị, tổ chức, nhất là công tác bảo đảm ANTT đứng trước một thách thức không nhỏ. Thế nhưng, Tiểu ban đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chu đáo, cụ thể, kỹ lưỡng, toàn diện. "Căn cứ kế hoạch, phương án của Tiểu ban, Công an các đơn vị, địa phương đã ban hành trên 150 kế hoạch, 100 phương án bám sát với các đề án, kế hoạch, kịch bản tổ chức Đại hội của Ban Tổ chức SEA Games địa phương, tạo thế trận, vành đai liên hoàn, vững chắc, bảo đảm bịt kín các sơ hở, thiếu sót, chủ động phòng ngừa, đẩy lùi các yếu tố phức tạp có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn Đại hội", Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban ANTT SEA Games 31 thông tin.

Đại biểu quốc tế xúc động trước nghĩa cử của Công an Việt Nam

Công tác bảo đảm an ninh được tăng cường ở cấp độ cao. Đặc biệt đã tăng cường triển khai quyết liệt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an toàn thông tin về Đại hội. Lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý một số vụ có dấu hiệu tấn công mạng nhằm vào trang web của Ban Tổ chức Đại hội; tấn công, vô hiệu hóa hàng trăm mục tiêu đăng tải thông tin xuyên tạc về Đại hội; trao đổi, yêu cầu Facebook, Google ngăn chặn, gỡ bỏ hàng trăm bài viết, video có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật; xử lý hàng nghìn tin bài, video có nội dung xấu độc, sai sự thật, tuyên truyền phá hoại tư tưởng...

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được đẩy mạnh. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm ANTT SEA Games 31 tại 12 địa phương từ ngày 10/4 đến 30/5. Tập trung trấn áp mạnh các đối tượng hình sự nguy hiểm, các băng, ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; chủ động nhận diện, phòng ngừa loại tội phạm nổi lên liên quan đến hoạt động thi đấu của SEA Games 31...

An ninh chủ động - nhìn từ SEA Games 31 -0
Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động túc trực ở khu vực sân Mỹ Đình.

Lực lượng Công an đã tổ chức tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các đoàn nhập cảnh Việt Nam thi đấu, bảo vệ các đoàn lãnh đạo cấp cao. Triển khai phương án phân luồng, phân tuyến giao thông từ xa, đón, dẫn các đoàn chu đáo, trọng thị, an toàn, không để xảy ra ùn tắc, TNGT nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hoạt động của Đại hội và lịch trình thi đấu của các đoàn vận động viên. Đánh giá về kết quả, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT SEA Games 31, Phó Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 Trần Đức Phấn (Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh rằng: "Tiểu ban ANTT đã thực hiện nhiệm vụ hiệu quả nhất trong các Tiểu ban phục vụ SEA Games 31. Có được thành công trên, vai trò của Bộ Công an, của Tiểu ban ANTT SEA Games 31 là vô cùng quan trọng".

Nhiều đoàn vận động viên trong nước và quốc tế trong quá trình lưu trú, thi đấu hoặc khi di chuyển đã đánh giá rất cao sự quan tâm, hỗ trợ, lòng mến khách và tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ SEA Games 31 của lực lượng Công an. Điển hình là câu chuyện của ông Tee Lip Hian, Trưởng đoàn Bóng bàn Malaysia lên nhầm xe Ban Tổ chức SEA Games 31 về TP Nam Định thay vì về TP Hải Dương. Ngay khi nhận được tin, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp Ban Tổ chức cử lực lượng CSGT sang TP Nam Định đón đại biểu này về Hải Dương an toàn, kịp thời gian. Ông Tee Lip Hian đã bày tỏ xúc động trước nghĩa cử đẹp của lực lượng Công an và Ban Tổ chức nước chủ nhà Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã có Thư cảm ơn đến lực lượng CAND vì trong thời gian tổ chức sự kiện, các thành viên của Liên đoàn luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ và Quảng Ninh nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn, dẫn đoàn cho SEA Games 31.

Những đánh giá của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn, cảm nhận của Trưởng đoàn Bóng bàn Malaysia hay Thư cảm ơn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là sự ghi nhận, trân trọng công sức, trách nhiệm của Tiểu ban ANTT, Công an các đơn vị, địa phương đã trực tiếp cũng như gián tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần tạo nên một kỳ SEA Games thành công, ấn tượng.

Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm ANTT SEA Games 31, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, công tác bảo đảm ANTT đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; trên bầu trời, dưới lòng đất và trên mặt đất; nắm tình hình, vô hiệu hóa từ ngoài biên giới lãnh thổ những hoạt động nhằm xâm nhập phá hoại, tuyên truyền xuyên tạc chống phá; kiềm tỏa, kiểm soát, xử lý từ cơ sở, từ trên không gian mạng các đối tượng, các hoạt động tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, xử lý các tụ điểm tệ nạn xã hội, chuyển hóa địa bàn phức tạp, siết chặt quản lý Nhà nước về ANTT.

Bảo Quân
.
.