Vững vàng trên tuyến đầu chống dịch

Thứ Bảy, 24/07/2021, 07:05
Trước yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát của ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Nam đã siết chặt việc đi, lại giữa 2 địa phương Quảng Nam và TP Đà Nẵng...


Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Nam đã siết chặt việc kiểm soát người và phương tiện di chuyển từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh; trong đó, lực lượng Công an được giao nhiệm vụ là nòng cốt, tổ trưởng tổ công tác các chốt kiểm soát. 

Đặc biệt, tại các chốt trọng yếu, của ngõ ra vào địa bàn, nhiệm vụ này được giao cho lực lượng CSGT chủ công, cùng các lực lượng khác bám chốt 24/24 giờ, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan...

CSGT tỉnh Quảng Nam phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm TTATGT tại các chốt kiểm dịch. Ảnh: CTV

Trước yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát của ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Nam đã siết chặt việc đi, lại giữa 2 địa phương Quảng Nam và TP Đà Nẵng. 

Tại chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A, đi qua thôn Bồ Mưng, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, sáng 22/7, lượng người Quảng Nam lao động, học tập, buôn bán tại TP Đà Nẵng chờ kiểm tra thủ tục để qua chốt về Quảng Nam trước 12h trưa khá đông.

Thời tiết nắng nóng, áp lực công việc lớn, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, trong đó chủ công là cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phải “căng mình” để hướng dẫn người và phương tiện chấp hành quy định phòng, chống dịch; vào chốt khai báo y tế theo quy định.

Thiếu tá Văn Bá Trì lưng áo ướt đẫm mồ hôi như tắm, bày tỏ: “Người về từ TP Đà Nẵng qua chốt rất đông nên anh em tổ công tác phải bám đường làm việc liên tục không ngừng nghỉ để vừa đảm bảo yêu cầu kê khai chặt chẽ phòng, chống dịch, vừa để giải quyết nhu cầu được về của người dân”. 

Còn tại điểm chốt kiểm soát Dốc Sỏi, đoạn quốc lộ 1A ở khu vực giáp ranh 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, có lượng người và phương tiện lưu thông lớn; nhất là khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phía Nam và tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp; huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thực hiện Chỉ thị 16, thì điểm chốt này là “lá chắn thép” quan trọng trong công tác phòng, chống dịch ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh Quảng Nam.

Tại đây có nhiều lực lượng phối hợp, nhưng công việc của CSGT vẫn là nhiệm vụ áp lực nhất khi trực tiếp làm việc trên đường giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, khói bụi từ mặt đường nhựa bốc lên, cảm giác ngộp thở, song không thể dừng nghỉ, trú nắng. Chỉ cần dừng nghỉ vài phút thôi là đã tắc đường, giao thông hỗn loạn.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ: “Hằng ngày, lưu lượng người, phương tiện qua chốt rất lớn nên lực lượng làm nhiệm vụ không phút giây nào lơ là. Trong điều kiện nắng nóng, nhất là buổi trưa và buổi chiều lại mưa giông nên cũng gây khó khăn nhiều cho CBCS làm việc tại chốt. Tuy nhiên, CBCS làm nhiệm vụ tại đây đều nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Quảng Nam ngày, đêm bám mặt đường làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Ông Phan Bá Vũ, người dân xã Tam Nghĩa, thán phục: “Nhà tôi ở gần chốt kiểm soát Dốc Sỏi, phải nói nhiều tháng qua, tôi thấy các cán bộ làm việc tại chốt rất trách nhiệm, ngày đêm thay ca làm việc không lúc nào nghỉ; nhất là các anh CSGT phải đứng điều tiết xe vào chốt phải đứng trên đường giữa nắng, mưa rất vất vả. Điều đó càng cho người dân chúng tôi thêm tin tưởng vào lực lượng Công an”.

Suốt gần 3 tháng qua, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên toàn địa bàn. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 51 điểm chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19, với hàng nghìn lượt CBCS tham gia. Trong đó, cùng với Công an các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương và các lực lượng chức năng khác, lực lượng CSGT là lực lượng chủ công ở các điểm chốt. Hơn 700 lượt CBCS CSGT đã luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt, thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo TTATGT vừa tham gia phòng, chống dịch.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra, động viên tại các chốt kiểm dịch 

Trung tá Nguyễn Duy Phương, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam bày tỏ: “Đơn vị vừa phải thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; vừa phải đảm bảo TTATGT địa bàn và các yêu cầu công tác khác, trong đó phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Chính vì thế, CBCS đơn vị phải bố trí lực lượng hợp lý để thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo sức khỏe để đảm đương công việc”.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác tại các chốt kiểm dịch.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Thời gian qua, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 rất vất vả, phải thay nhau làm việc trong thời gian dài. Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của các lực lượng làm nhiệm vụ, trong đó có CBCS Công an, đặc biệt là CSGT, đã nỗ lực rất nhiều, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Mai Xuân
.
.