Việt Nam - Thái Lan chung tay đẩy lùi ma tuý

Thứ Ba, 10/09/2019, 19:33
Tối 10-9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp thân mật đoàn đại biểu Thái Lan do ngài Somsak Thepsutin, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Thái Lan do ngài Somsak Thepsutin, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan dẫn đầu sang Việt Nam tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng ngài Somsak Thepsutin, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam ghi nhận sự hợp tác và ủng hộ của đoàn Thái Lan đã góp phần giúp Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị và thông qua Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng của Hội nghị.

Bày tỏ hài lòng với quan hệ hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Thái Lan thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước, trong đó đề cao vai trò của Bộ Tư pháp Thái Lan, đã chia sẻ cho Việt Nam nhiều thông tin kịp thời, tài liệu quan trọng, hỗ trợ đào tạo nhân lực... cũng như ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương mà hai bên cùng tham gia, hướng tới mục tiêu chung là góp phần kiểm soát tốt tình hình ma tuý trong khu vực.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Somsak Thepsutin cùng các đại biểu dự buổi tiếp.

Việt Nam cũng đánh giá cao vai trò của Thái Lan trong việc xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động kiểm soát ma tuý vì một sông Mekong an toàn giữa 6 nước Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Myanmar giai đoạn 2019-2022; ủng hộ quan điểm của Thái Lan về việc xây dựng các Trạm kiểm soát ma tuý cố định trên các tuyến đường chính để kiểm soát ma tuý và tiền chất hiệu quả hơn.

Nêu rõ những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma tuý ở khu vực, nhất là tại Tam giác Vàng, vốn đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng Việt Nam, Thái Lan cũng như các nước trong khu vực, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác cả trong khuôn khổ song phương lẫn khu vực để nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Somsak Thepsutin cùng các đại biểu dự buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Thái Lan tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm quý báu với Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý. Theo Đại tướng, Bộ trưởng, Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng công tác phòng, chống tội phạm ma tuý và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm cung, giảm cầu ma tuý; đồng thời lồng ghép các hoạt động phòng, chống ma tuý với các khuôn khổ hợp tác khác trong khu vực.

Về phần mình, ngài Somsak Thepsutin, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Bộ trưởng Tô Lâm; đánh giá cao sáng kiến và công tác chuẩn bị chu đáo của Việt Nam, cũng như chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Ngài Somsak Thepsutin bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác đấu tranh phòng, chống ma tuý sẽ tiếp tục phát triển. Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan cũng cam kết tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam thúc đẩy việc kí kết các văn kiện hợp tác ở cấp độ song phương, đa phương và khu vực để từng bước đẩy lùi tội phạm ma tuý ở hai nước và khu vực.

Nhóm PV
.
.