Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực PCCC & CNCH

Thứ Tư, 26/09/2018, 15:16
Chiều 26-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ngài Kenichi Yamamoto, Phó Tổng giám đốc cấp cao của Ban Đông Nam Á và Thái Bình Dương trụ sở Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), kiêm Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao nguồn vốn ODA ngày càng tăng của Chính phủ Nhật Bản dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam như giao thông, cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nhân lực, xóa đói giảm nghèo… Sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản thông qua Văn phòng JICA tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong duy trì ổn định xã hội và phát triển kinh tế Việt Nam hướng tới thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa vào năm 2020.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và ngài Kenichi Yamamoto tại buổi tiếp.

Liên quan tới Dự án “Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản”, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định sự cần thiết của dự án đối với việc nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Việt Nam, đồng thời đề nghị JICA phối hợp với Bộ Công an Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thẩm định và công bố dự án sau khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ODA; Sớm cử đoàn Tư vấn phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH xây dựng Thiết kế kỹ thuật của dự án; Xem xét triển khai ngay hợp phần hỗ trợ kỹ thuật về đào tạo, huấn luyện trong năm 2019 để chuyển giao các kỹ chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, trong thời gian tới Bộ Công an Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với JICA; khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Văn phòng JICA tại Việt Nam triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác giữa hai bên và tạo điều kiện cho các hoạt động của Văn phòng JICA tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quý Vương, ngài Kenichi Yamamoto và các đại biểu.

Ngài Kenichi Yamamoto bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhấn mạnh rằng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát huy sức lãnh đạo to lớn trong việc xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản-Việt Nam.

Ngài Kenichi Yamamoto nêu rõ, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, đóng góp tích cực, hiệu quả, thúc đẩy mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với JICA, góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia…

Khổng Hà
.
.