Về bản giúp dân chống rét hại

Chủ Nhật, 31/01/2016, 09:17
Đợt rét những ngày này là đợt rét lịch sử, chưa bao giờ xảy ra trên các địa bàn vùng cao tỉnh Yên Bái. Mưa tuyết không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt thường ngày mà còn gây nên những thiệt hại đáng kể cho chăn nuôi khi hàng trăm con gia súc bị chết, nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá. Chia sẻ với người dân, những ngày này, các đoàn công tác của các cấp, ngành, trong đó có lực lượng Công an đã đội mưa về cơ sở hướng dẫn nhân dân chống rét.

Đến ngày 28-1, tại 8 huyện, thị xã của tỉnh Yên Bái đã có 894 con gia súc (trong đó có 223 con trâu, 333 con nghé, 128 con bò, 99 con bê, 100 con dê, 6 con ngựa, 5 con lợn) bị chết; hơn 1.700ha rau màu, cây cối bị ảnh hưởng vì rét hại. Gia súc chết, người dân đã nghèo lại thêm nghèo.

Bà con vùng cao quanh năm chỉ trông vào chăn nuôi và cấy trồng, những thiệt hại bất chợt do thời tiết khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Giữa giá rét, những giọt nước mắt cứ lăn dài. Trâu bò chết, hoa màu cũng bị tàn phá, sắp đến Tết mà lòng người tê tái.

CBCS Công an huyện Văn Chấn, Yên Bái hướng dẫn người dân chăm sóc, bảo vệ sức khỏe gia súc trong đợt rét hại vừa qua.

Anh Triệu Tiến Long, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn không giấu được nỗi buồn, tâm sự: “Gia đình nuôi mãi mới được 1 con trâu, mưa rét thì gia đình cũng đã cố găng chăm sóc, nhưng nó vẫn chết. Cả nhà ai cũng buồn, không biết làm sao. Tết đến rồi mà buồn quá”.

Trong giá rét và mưa tuyết, những đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã lặn lội về các địa bàn vùng cao chỉ đạo nhân dân chống rét. Ở các huyện, thị xã trong tỉnh, cán bộ các ngành đều đội mưa về thôn bản giúp dân. Dừng lại những công việc còn dang dở, ai cũng muốn chung tay với bà con trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.

Theo sự hướng dẫn của các đoàn công tác, 100% diện tích mạ đã che phủ nilon, rơm rạ hoặc tro bếp đã bón bổ sung giữ ấm chân mạ. Lúa và hoa màu không gieo trồng trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Chuồng trại gia súc đã được che chắn, củng cố. Trâu bò không bị sử dụng cày kéo, được cho ăn đủ thức ăn khô và thức ăn tinh… Cũng như các bàn ngành khác, những ngày này, Công an huyện Văn Chấn đã cử nhiều lượt cán bộ về giúp dân chống rét và ổn đinh đời sống.

Đại tá Hà Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Văn Chấn cho biết: Trước tình hình rét đậm, rét hại xảy ra trên địa bàn, lực lượng Công an đã chủ động đi trước, thông báo cho đến từng xã, rồi cử chiến sỹ về giúp dân chống rét. Mục tiêu là cố gắng giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người dân. Những nỗ lực của người dân và chính quyền các địa phương đã phần nào làm giảm thiểu thiệt hại do mưa rét, băng tuyết gây ra. Những ngày cuối năm ở vùng cao, trong bộn bề công việc, các địa phương trong tỉnh Yên Bái đang gắng sức khắc phục hậu quả mưa rét.

Hôm nay, tại các địa phương của tỉnh Yên Bái, trời đã hửng nắng. Hi vọng những thiệt hại sẽ giảm, người dân sớm khắc phục được hậu quả của đợt rét đậm, rét hại kỷ lục này.

Đỗ Huy
.
.