Vang mãi những bản anh hùng ca

Thứ Bảy, 11/04/2015, 20:35
" Bản hùng ca vang mãi" là chủ đề buổi giao lưu, gặp mặt tri ân 321 đồng chí nguyên là cán bộ Công an TP Hà Nội tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam và 67 thân nhân các liệt sỹ Công an Hà Nội thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Công an TP Hà Nội tổ chức ngày 11/4.

Tại buổi gặp mặt, những người lính già đã cùng nhau ôn lại từng trận đánh, kể lại cảm xúc chân thực về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ mà hào hùng; về những kỷ niệm khó quên của cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội đã tình nguyện lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam, với tình cảm “ Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, vì khát vọng hòa bình, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao lẵng hoa và quà cho đại diện Ban liên lạc Cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội chi viện chiến trường B, C, K.

Kỷ niệm về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ của các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" đã được kể lại một cách đầy xúc động tại buổi giao lưu qua lời kể của các chứng nhân lịch sử ngày ấy như: bác Vũ Thọ Xương, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam; bác Quách Văn Biền, Trưởng ban liên lạc cán bộ Công an Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Văn Thạnh, nguyên Trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội - Trưởng ban liên lạc Cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội chi viện chiến trường B, C, K; Đặc biệt tại buổi giao lưu,  Trung tướng Phạm Xuân Thệ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1 đã kể về thời khắc Trung đoàn 66, Quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc lập ngày 30/4/1975. Đại úy Phạm Xuân Thệ ( ngày ấy) chính là nhân chứng lịch sử, người áp giải Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh ra Đài phát thanh tuyên bố đầu hàng cách mạng.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ  kể về những kỷ niệm, những thời khắc lịch sử khó quên của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ngày ấy.

  Bác Vũ Thọ Xương nhớ lại những năm tháng kháng chiến chống Mỹ

Buổi gặp mặt đã nêu bật lòng dũng cảm, đức hy sinh, trí thông minh, sáng tạo, tinh thần yêu nước vô bờ bến của lớp người đi trước, để các thế hệ trẻ hôm nay gìn giữ, học tập và phát huy truyền thống, để không ngừng phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, giữ vững bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm nhằm giữ vững an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển của Thủ đô.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cùng cán bộ Công an TP Hà Nội tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam tại buổi giao lưu.
Phạm Tâm - Trần Xuân
.
.