Tuổi trẻ Nhà Xuất bản CAND Giải cứu chai nhựa

Thứ Sáu, 06/03/2020, 08:05
Ngày 5/3, Tuổi trẻ Nhà Xuất bản CAND, Cục Truyền thông CAND đã sáng tạo, sử dụng các chai nhựa rác thải, tái sử dụng thành những vật dụng hữu ích để trồng các cây cảnh, góp phần giúp môi trường ở cơ quan thêm xanh, sạch, đẹp…


Ngày 5/3, Tuổi trẻ Nhà Xuất bản CAND, Cục Truyền thông CAND đã sáng tạo, sử dụng các chai nhựa rác thải, tái sử dụng thành những vật dụng hữu ích để trồng các cây cảnh, góp phần giúp môi trường ở cơ quan thêm xanh, sạch, đẹp…

Đại tá Mã Duy Quân, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND (thứ ba từ phải sang) động viên sáng kiến của tuổi trẻ đơn vị..

Rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu bởi những tác hại mà nó mang lại. Nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa bằng những hành động thiết thực, thử thách “Giải cứu chai nhựa” – “Plastic Challenge” được ra đời, với mục đích khơi dậy sự sáng tạo của các cá nhân và tập thể trong việc tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ vật liệu nhựa phế thải để biến chúng thành vật dụng hữu ích trong cuộc sống. 

Tuổi trẻ Nhà Xuất bản CAND tái chế các chai nhựa thành vật dụng để trồng hoa tại nơi làm việc.


Theo đồng chí Đinh Đức Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà Xuất bản CAND, vấn đề môi trường được các quốc gia rất chú trọng trong lộ trình phát triển kinh tế - xã hội và kiểm soát rác thải nhựa là thách thức mà Việt Nam và tất cả các nước trên toàn thế giới phải đối mặt. 

Thông qua hoạt động ý nghĩa lần này, với mỗi món đồ nhựa được tái chế - tái sử dụng thành những vật dụng hữu ích, dù giản dị nhưng góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt, tư duy sử dụng đồ dùng vật phẩm hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Thảo Vy
.
.