Trại giam Quảng Ninh nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Thứ Ba, 30/10/2007, 08:23
Ngày 29/10, Cục V26 thuộc Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập đơn vị Trại giam Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Thiếu tướng Phạm Đức Chấn, Cục trưởng V26... tới dự buổi lễ.

40 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Trại giam Quảng Ninh đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, cải tạo phạm nhân. Đáng chú ý là trong 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đơn vị đã chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, từng bước xây dựng môi trường giáo dục ngày một tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi để phạm nhân yên tâm cải tạo tiến bộ, bảo vệ tuyệt đối an toàn trại giam…

Đơn vị cũng luôn làm tốt việc thực hiện chính sách xã hội như giúp đỡ, trao nhà tình nghĩa, nhà tình thương đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã trân trọng gắn Huân chương lên Cờ truyền thống đơn vị Trại giam Quảng Ninh và trao Bằng Huân chương cho Thượng tá Ngô Văn Lực, Giám thị Trại giam.

Bà Lê Thị Bích Hường đã trao tặng đơn vị bức trướng mang dòng chữ "Phát huy truyền thống 40 năm vì sự nghiệp giáo dục con người, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện".

Sau khi nêu rõ tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn trại giam; thực hiện đúng các quy trình công tác, quản lý chặt chẽ để phạm nhân chấp hành nghiêm quy chế trại giam.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải gương mẫu trong lời nói cũng như việc làm; chú ý quan tâm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phạm nhân. Chú ý đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để phạm nhân yên tâm cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội. Đồng chí Thượng tướng nêu rõ đơn vị cần tiếp tục đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và phong trào bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Để làm tốt các nhiệm vụ trên, Thượng tướng Lê Thế Tiệm chỉ rõ mỗi cán bộ, chiến sỹ cần tăng cường học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, tăng cường đoàn kết nội bộ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, giữ vững tư cách, đạo đức, lối sống của người Công an cách mạng.

Đồng thời, phải chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng trong sạch, vững mạnh trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" gắn với phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và chương trình hành động "Xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ"…

C.G.
.
.