Tổng diễn tập chống khủng bố và cứu nạn tại sân bay Tân Sơn Nhất
Đến theo dõi và kiểm tra cuộc diễn tập có Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chống khủng bố của Bộ Công an...
Đại điện Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, UBND Tp. Hồ Chí Minh cùng nhiều ban, ngành tham dự.
Thời gian gần đây, hoạt động của bọn khủng bố trên thế giới ngày càng gia tăng cả về quy mô và tính chất dã man, đã trở thành nỗi lo ngại của nhân loại toàn cầu. Thủ đoạn phổ biến của bọn khủng bố là khống chế cướp máy bay, bắt cóc hành khách làm con tin để yêu sách đòi tiền chuộc hoặc trao đổi việc tự do cho đồng bọn… Đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á, các vụ khủng bố cũng đang xảy ra với cường độ dày hơn, manh động hơn, gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều quốc gia trong khu vực.
Để chủ động ngăn chặn, tấn công tội phạm khủng bố có hiệu quả, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đã chủ động phối hợp lực lượng, cùng các ngành, các địa phương tăng cường công tác điều tra tội phạm trong nước, tìm hiểu về các tổ chức phản động lưu vong tại nước ngoài, các thế lực thù địch quốc tế đã và đang tìm cách phá hoại nền kinh tế, xã hội đang phát triển của Việt Nam; xây dựng nhiều phương án đảm bảo an toàn các mục tiêu quan trọng, đảm bảo an toàn cho các đoàn khách quốc tế, các du khách đến Việt Nam và bảo vệ an ninh trật tự trên phạm vi cả nước.
Tình huống giả định: Vào lúc 8h ngày 29/10, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có một nhóm khủng bố từ 12-15 tên. Chúng cải trang làm hành khách đến nhà ga trên chiếc xe Toyota loại 15 chỗ. 6 tên vào quầy làm thủ tục, những tên còn lại ngồi trên xe, khi nhận được tín hiệu của đồng bọn thì nhóm thứ hai mang "hành lý" vào nhà ga. Khi nhân viên an ninh hàng không đề nghị đưa vali hành lý vào máy kiểm tra thì chúng chống cự, nổ súng bắn chết một nhân viên đặc nhiệm An ninh hàng không và bắn bị thương hai hành khách. Tuy bất ngờ, nhưng lực lượng An ninh hàng không cũng nổ súng bắn chặn nhằm đưa hành khách thoát đi về hướng an toàn và đồng thời tổ chức bắn trả, làm bị thương một tên trong nhóm khủng bố. Số còn lại chạy vào trong, chuyền vũ khí cho 6 tên đang làm thủ tục bên trong. Bọn này đã nhanh chóng bắt 2 con tin dẫn ra ống lồng lên máy bay.
Khi ngang qua cửa kiểm tra cuối cùng, chúng còn bắn chết một nhân viên hàng không đang làm nhiệm vụ. Sau đó, chúng lên máy bay khống chế 30 hành khách cùng phi hành đoàn làm con tin. Những tên còn lại, trong đó có tên bị thương đã chạy vào hướng cầu thang tầng 2, vào phòng VIP khống chế 10 người làm con tin và cài bom, mìn tại phòng cách ly. Sau đó, bọn khủng bố ra yêu sách: Phải cung cấp một triệu USD tiền mặt và máy bay để chúng đi Băngkok. Nếu không đồng ý, chúng sẽ giết chết con tin và cho nổ tung nhà ga.
Khi nhận được thông tin khẩn cấp, Tổng cục Cảnh sát đã ra lệnh cho Tiểu đoàn đặc nhiệm số 2 xuất kích, triển khai đội hình chiến đấu. Lực lượng dự bị cũng triển khai chờ mệnh lệnh. Ban chỉ huy thống nhất cũng có cuộc họp khẩn cấp để thống nhất đối sách với bọn khủng bố. Theo đánh giá ban đầu, bọn khủng bố được trang bị hỏa lực mạnh và không loại trừ chúng mang theo nhiều chất nổ, do vậy lực lượng chiến đấu trực tiếp phải chú ý đảm bảo an toàn cho con tin. Sau vòng đàm phán với bọn khủng bố không thành, chúng mất bình tĩnh và đòi bắn con tin. Nhưng trước sự thuyết phục có lý, có tình, bọn khủng bố đã bằng lòng chờ tiền hàng do chúng yêu cầu đưa đến.
Cũng trong lúc này, Tiểu đoàn đặc nhiệm số 2 đã khéo léo di chuyển tiếp cận mục tiêu bên trong phòng VIP. Ban chỉ huy thống nhất nhận định tình huống xấu có thể bất ngờ xảy ra, vòng đàm phán tiếp có thể thất bại, mệnh lệnh cho lực lượng đặc nhiệm tấn công theo phương án 1. Lúc này, trên không bất ngờ xuất hiện 2 trực thăng của Sư đoàn 370 và một trực thăng dân sự khác khéo léo cho đổ bộ một tiểu đội đặc nhiệm xuống ngay trên nóc tháp đài quan sát. Khi tín hiệu báo "xong", chỉ trong tích tắc, lực lượng đặc nhiệm đã nổ súng tấn công nhóm khủng bố, kết quả bắn hạ 2 tên, bắt gọn 4 tên khủng bố, đảm bảo an toàn cho con tin. Hai con tin và 1 lính đặc nhiệm bị thương vì che đạn cho các con tin.
Kiểm tra tại phòng VIP, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tại phòng cách ly có vali, túi xách, hộp nghi vấn là mìn chúng cài đặt. Lực lượng đặc nhiệm Công an Tp. Hồ Chí Minh phối hợp Tiểu đoàn đặc nhiệm số 2 đưa thiết bị chuyên dùng và chuyên viên chuyên gỡ bom, mìn đến hiện trường. Chó nghiệp vụ và xe chuyên dụng gắp bom mìn đã nhanh chóng hoàn tất công việc xử lý 3 quả bom và 2 khối thuốc nổ. Riêng quả bom thứ 4 có hệ thống chống tháo gỡ cũng được Cảnh sát đặc nhiệm trùm chăn chuyên dụng để hạn chế sức công phá. Tuy nhiên, do khối thuốc nổ quá mạnh đã gây cháy khu vực phòng VIP và phòng cách ly. Lực lượng PCCC đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa không cho lây lan, rồi nhanh chóng dập tắt đám cháy.
Thông tin khai thác ban đầu về nhóm khủng bố, chúng có 13 tên trong đó có 4 tên người Việt mang quốc tịch nước ngoài, là bọn cầm đầu một đường dây chuyên đưa người vượt biên trái phép qua đường biên giới Tây Nam. Từ công tác phối hợp chiến đấu, Công an Tây Ninh báo về vừa tóm gọn 2 tên đồng bọn với nhóm khủng bố đang tìm cách vượt biên giới qua Campuchia. Lý lịch của nhóm bắt cóc con tin lộ rõ dần…
Lúc này, trên máy bay bọn khủng bố đã mất bình tĩnh, liên tục nổ súng về hướng những người đàm phán, nhưng chấp nhận cho tiếp nhiên liệu, nhận thức ăn… Đến khi đại diện phía đàm phán Việt Nam cho người mang tiền đến thì chúng mở cửa nhận tiền. Cô gái trẻ… nhiều lần giật mình vì bị bọn khủng bố bắn đe dọa, bình tĩnh mở vali cho chúng xem tiền. Khi thấy chúng chú ý đến tiền thì cô gái bất ngờ tấn công bọn khủng bố. Và đồng loạt tại các cửa lánh nạn, lực lượng đặc nhiệm cũng đã tiếp cận nổ súng tiêu diệt 2 tên, bắt gọn 5 tên. Các con tin nhanh chóng được đưa ra khỏi máy bay và sơ cứu vì nhiễm hơi ngạt.
Theo đánh giá chung, cuộc diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp, đã xác định được cơ chế phối hợp đồng bộ của nhiều ngành như Công an, Quân đội, Y tế khi có tình huống xấu xảy ra hoặc các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Sau cuộc diễn tập này, các đơn vị tham gia sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, từ đó có kế hoạch tập luyện, nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ
