Tổng cục Cảnh sát: Hội thảo và tổng kết công tác 5 năm truy bắt tội phạm truy nã

Thứ Sáu, 07/08/2009, 15:09
Ngày 6/7, tại TP HCM, Tổng cục Cảnh sát đã tổ chức Hội thảo về công tác truy nã và tổng kết 5 năm tổ chức thực hiện công tác truy nã theo mô hình tổ chức điều tra mới năm 2004.

Tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ 11 vấn đề nan giải của những người làm công tác truy nã, để tìm giải pháp hạn chế "đầu vào" và tăng đầu ra của công tác truy nã; những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp truy bắt đối tượng giữa các đơn vị, địa phương; cũng như vai trò của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong công tác phát hiện truy bắt đối tượng có lệnh truy nã (ĐTTN)…

Cho đến nay, lực lượng Công an trong toàn quốc đã bắt và vận động đầu thú được 31.251 ĐTTN, trong đó có 6.234 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (tăng 1,98% so với trước khi thực hiện pháp lệnh), góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bắt tội phạm truy nã vẫn còn bộc lộ những yếu kém mặc dù công tác bắt ĐTTN năm sau luôn cao hơn năm trước, nhưng nhìn tổng thể thì số ĐTTN vẫn không giảm do phát sinh hàng năm tăng.

Nguyên nhân là do một số địa phương chưa khống chế được "đầu vào" của ĐTTN; chưa tuân thủ theo trình tự tố tụng và quy định của pháp luật, có trường hợp đối tượng phạm tội bỏ trốn chưa đến mức phải ra quyết định truy nã cũng ra quyết định truy nã; có trường hợp ra quyết định truy nã đối tượng đến khi bắt được xảy ra chỉ có một ngày hoặc ra quyết định bắt khẩn cấp chỉ 2 ngày đã ra quyết định truy nã mà chưa tiến hành các biện pháp bắt khám xét dẫn đến không hạn chế được "đầu vào" ĐTTN.

Còn có nhiều trường hợp ra quyết định truy nã để khép kín hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị tạm đình chỉ. Cũng có trường hợp ĐTTN đã bị bắt, nhưng cơ quan ra lệnh truy nã không ra quyết định đình nã hoặc đình nã không kịp thời dẫn đến số "đầu vào" của ĐTTN luôn ở mức cao…

PV
.
.