Tin tưởng lực lượng CAND sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao phó
Trong niềm phấn khởi, tự hào, sáng 12/7, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2006) và đón nhận Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng Tổng cục An ninh.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã tới dự. Tới dự còn có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành; các đồng chí trong Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lão thành CAND, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANND.
Trong diễn văn trình bày tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã ôn lại những chiến công hào hùng, truyền thống vẻ vang của lực lượng ANND 60 năm qua. Chiến công ngày 12/7/1946 đã đập tan âm mưu của thực dân Pháp cấu kết với Tưởng Giới Thạch, sử dụng Quốc dân đảng tiến hành cuộc đảo chính hòng lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ là một dấu son chói lọi đi vào lịch sử dân tộc. Dấu ấn lịch sử đó đã mở đầu bản anh hùng ca bất hủ, mở đầu cho những chiến công oanh liệt của lực lượng ANND trong các giai đoạn cách mạng sau này.
Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng ANND đã sát cánh cùng các lực lượng vũ trang khác và các tầng lớp nhân dân bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vùng căn cứ kháng chiến và cơ sở cách mạng; dựa vào dân tổ chức diệt ác, phá tề; bảo vệ vùng tự do, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng ANND đã phát hiện, bóc gỡ nhiều tổ chức gián điệp địch cài cắm lại; tiêu diệt nhiều toán phỉ, đập tan nhiều nhóm phản động; đã vô hiệu hóa phương thức hoạt động gián điệp, biệt kích của địch, bắt và diệt hàng trăm tên, thu giữ hàng trăm tấn vũ khí, phương tiện hoạt động gián điệp; thâm nhập vào các hang ổ, cơ quan tình báo địch thu nhiều tin, tài liệu quan trọng giúp Trung ương Đảng chỉ đạo chiến trường miền Nam; liên tục chủ động tấn công làm thất bại nhiều kế hoạch, chiến dịch tình báo của Mỹ - chính quyền Sài Gòn; đóng góp xứng đáng vào đại thắng Mùa xuân năm 1975.
Sau giải phóng, lực lượng ANND đã truy quét hàng trăm ổ nhóm tàn quân của quân đội Sài Gòn; phá rã hàng nghìn tổ chức phản động; bóc gỡ mạng lưới nội gián địch cài lại trong "kế hoạch hậu chiến", giữ vững ANTT. Cùng với quân dân cả nước, lực lượng ANND đã cảnh giác, mưu trí đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, kế hoạch xâm nhập vũ trang với quy mô lớn của các tổ chức phản động lưu vong được các thế lực nước ngoài hỗ trợ. Đồng thời, đã chủ động đẩy lùi nhiều âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, đắc lực phục vụ sự nghiệp đổi mới thắng lợi...
Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong các thời kỳ cách mạng, các thế hệ ANND đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, gian khổ, không sợ hy sinh, tận trung với Đảng, biết dựa vào nhân dân, đoàn kết hiệp đồng, mưu trí sáng tạo chiến thắng mọi kẻ thù. Những chiến công hào hùng đó là những trang sử vẻ vang, để ANND xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên trận tuyến đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ vững chắc ANQG, giữ gìn TTATXH.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, lực lượng ANND đã có 249 tập thể, 136 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVTND; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng hàng trăm Huân chương Chiến công, Huân chương Quân công các loại, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng và danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Tổng cục An ninh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước ta.
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước đã gắn Huân chương Sao Vàng lên Cờ truyền thống Tổng cục An ninh và trao Quyết định, gắn Huy hiệu Anh hùng LLVTND cho Thiếu tướng Trần Tôn Thất, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Trong không khí phấn khởi, tự hào, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những công lao, thành tích to lớn của lực lượng ANND; những cống hiến to lớn của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; của các thương, bệnh binh; của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám sát địa bàn, vì sự bình yên của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
![]() |
| Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gắn Huân chương Sao Vàng lên Cờ truyền thống của Tổng cục ANND. |
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã biểu dương Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng, các lực lượng đã phối hợp, giúp đỡ lực lượng ANND và tích cực tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc trong 60 năm qua.
Về nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình hiện nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hơn lúc nào hết, lực lượng CAND nói chung, lực lượng ANND nói riêng phải nhận thức đúng đắn về những thời cơ, vận hội cũng như những nguy cơ, thách thức mới đối với đất nước; cần nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng trong kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là nền tảng để bảo vệ Tổ quốc, ổn định chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh là tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội... Với nhận thức đó, lực lượng CAND nói chung, lực lượng ANND nói riêng phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phương thức hoạt động để có đối sách phù hợp trong công tác bảo vệ ANTT; nhận thức rõ về đối tượng, đối tác, về hợp tác và đấu tranh của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và hòa hợp dân tộc.
Trước mắt, phải tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC tổ chức vào tháng 11/2006 tại Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; được Đảng, Nhà nước chăm lo giáo dục, rèn luyện, đồng chí Chủ tịch nước tin tưởng rằng lực lượng CAND, trong đó có lực lượng ANND sẽ hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao

