Tiếp tục thực hiện giai đoạn II Dự án “Đầu tư trang, thiết bị PCCC”

Thứ Ba, 19/12/2006, 07:57

Chiều 18/12, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thuộc Tổng cục Cảnh sát; Công ty Rosenbauer International và Công ty Anh Hồng đã tổ chức ký kết Hợp đồng thương mại Dự án Đầu tư trang, thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn cho lực lượng Cảnh sát PCCC- Giai đoạn II.

Dự lễ ký có Thiếu tướng Lê Thành, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng -  An ninh của Quốc hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Bùi Văn Ngần, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC cùng đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ. Về phía khách có ông Oskar Andesner, Tham tán Thương mại Sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam; ông Manfred Schwetz, Phó Chủ tịch điều hành Rosenbauer International…

Sau khi thực hiện Giai đoạn I, Dự án đã mang lại những hiệu quả lớn. Các phương tiện chữa cháy trang bị cho Dự án ở giai đoạn này đã tham gia cứu chữa nhiều vụ cháy đạt hiệu quả cao. Trong đó, điển hình là vụ chữa cháy rừng U Minh, Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC…

Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế luôn tăng trưởng ở mức cao; các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm thương mại, du lịch… được xây dựng ngày càng nhiều dẫn đến nguy cơ cháy luôn tiềm ẩn, số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra có xu hướng gia tăng. Tình hình đó đòi hỏi công tác PCCC nói chung và trang bị phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn nói riêng ngày càng tăng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra.

Do vậy, Dự án đầu tư trang, thiết bị PCCC và cấp cứu sự cố hỏa hoạn cho lực lượng Cảnh sát PCCC- Giai đoạn II sử dụng vốn ưu đãi của Chính phủ Áo đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt là rất cần thiết. Trước mắt, cho phép triển khai thực hiện 2 tiểu dự án với tổng giá trị gần 5,2 triệu Euro trong tổng số 15 triệu Euro của cả Dự án.

Sau lễ ký kết Hợp đồng cung cấp nguyên tắc giữa Rosenbauer International và Cục Cảnh sát PCCC; ký kết Hợp đồng nhập khẩu ủy thác và ký kết Hợp đồng Thương mại, thay mặt lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND), Thiếu tướng Lê Thành chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Áo và các tập thể, cá nhân hữu quan đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CSND trong quá trình triển khai xây dựng và thực hiện Dự án.

Với sự giúp đỡ đó, lực lượng CSND sẽ tiếp tục hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ PCCC, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

C.G.
.
.