Tiếp sức cùng tuyến đầu phòng, chống dịch

Thứ Ba, 13/07/2021, 10:40
Ngày 13/7, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phòng Hậu cần đã tích cực vận động các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của Công an tỉnh.


Kết quả, Phòng Hậu cần đã nhận được tấm lòng hảo tâm của cá nhân, tổ chức tự nguyện ủng hộ 5,8 tấn gạo (trị giá 92,8 triệu đồng) và 10 cây dù (trị giá 14 triệu đồng) phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát thuộc địa bàn xã Cù Bị, huyện Châu Đức.

Nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với các lực lượng đang ngày đêm bám chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong hai ngày qua Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần đã đến thăm, tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc.

Tại các điểm đến, các hội viên Hội Phụ nữ Phòng hậu cần đã thăm hỏi sức khỏe cán bộ chiến sĩ Công an, Quân sự, Y tế và các lực lượng phối hợp đang ngày đêm bám chốt kiểm soát người và phương tiện từ các địa phương vào địa bàn tỉnh; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng các lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch ở tuyến đầu sẽ vượt qua khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần đã trao tặng lực lượng các chốt kiểm soát các trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm và một số phương tiện phục vụ công tác chống dịch với tổng kinh phí 15 triệu đồng từ nguồn kinh phí của hội viên Hội Phụ nữ Phòng hậu cần đóng góp và sự tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Vũng Tàu, Công ty Kiểm toán Vũng Tàu.

Hồng Giang – Phú Lữ
.
.