Tiếp nhận vật tư y tế do Bộ Công an Trung Quốc trao tặng

Thứ Tư, 13/05/2020, 07:21
Ngày 12/5 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ Công an tiếp nhận một số lượng vật tư y tế do Bộ Công an Trung Quốc trao tặng Bộ Công an Việt Nam phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.


Về phía Bộ Công an Trung Quốc có Trưởng Đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam Triệu Vạn Bằng, đại diện Công an tỉnh Quảng Tây, Trạm Kiểm tra biên phòng Hữu nghị Quan. 

Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại- Bộ Công an và Trưởng Đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam ký Thỏa thuận về việc Bộ Công an Trung Quốc viện trợ không hoàn lại vật tư y tế phòng dịch cho Bộ Công an Việt Nam.

Số lượng vật tư y tế do Bộ Công an Trung Quốc trao tặng Bộ Công an Việt Nam bao gồm 50.000 khẩu trang y tế, 10.000 khẩu trang KN95 dùng cho bảo hộ chống dịch, 10.000 găng tay y tế, 500 bộ quần áo phòng hộ và 500 kính mắt bảo hộ được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Trung Quốc với tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng. 

Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Công an tiếp nhận vật tư y tế do Bộ Công an Trung Quốc trao tặng.

Tại lễ tiếp nhận, Trung tướng Trương Văn Thông đã chuyển lời thăm hỏi sâu sắc và cảm ơn của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đến Bộ Công an Trung Quốc và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Triệu Khắc Chí. 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Chính phủ và nhân dân hai nước nói chung, Bộ Công an hai nước nói riêng đã sớm triển khai hợp tác nhằm đối phó với dịch bệnh đạt kết quả cao, đóng góp thiết thực vào những nỗ lực chung chống dịch COVID-19 của khu vực và quốc tế. 

Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Công an trao đổi với Trưởng Đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Đồng thời đánh giá cao về quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước trong hợp tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người, truy bắt tội phạm, đối tượng truy nã… giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh biên giới giữa hai nước.

Hi vọng trong thời gian tới, lực lượng Công an hai nước tiếp tục có sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động nghiệp vụ công an nói chung và trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng, trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp phòng, chống khắc phục hậu quả dịch bệnh cũng như kết quả nghiên cứu vaccine chống COVID-19 của Trung Quốc và thế giới. 

Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Công an tặng quà lưu niệm cho các thành viên trong Đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc.

Trưởng Đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam Triệu Vạn Bằng cho rằng những nỗ lực phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã được cả thế giới ghi nhận. Ông đặc biệt xúc động trước hình ảnh tận tụy của các cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam tại các khu vực cách ly.

 “Bộ Công an Việt Nam là cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đầu tiên được Bộ Công an Trung Quốc trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19”, ông Triệu Vạn Bằng chia sẻ.

Quang Minh
.
.