Công an tỉnh Thái Bình: Gần 8.600 lượt tập thể, cá nhân nêu gương sáng, lập công xuất sắc

Thứ Sáu, 05/06/2020, 14:41
Ngày 5/6, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025. 


Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí: Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thái Bình; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Giai đoạn 2015-2020,  phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương quan trọng, biện pháp chiến lược, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thái Bình luôn được giữ vững, không xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ; tội phạm được kiềm chế (tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đạt trên 80%; trọng án đạt 100%; tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 91,7%); tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; 8 năm liên tiếp, trên địa bàn toàn tỉnh không để xảy ra đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán. 

Thế trận an ninh nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm xây dựng, củng cố vững chắc ngay từ cơ sở; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nhanh chóng hội nhập với nhịp điệu chung của cả nước…

Với những kết quả đã đạt được, năm 2015, Công an tỉnh Thái Bình được Đảng, Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; 20 năm liên tục (1998-2017) được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Từ thực tiễn phong trào thi đua xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu: Phòng Tham mưu, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hưng Hà... 

Trong 5 năm qua, đã có gần 8.600 lượt tập thể, cá nhân nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tuỵ quên mình, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu được khen thưởng. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình
Đồng chí Ngô Đông Hải trao Cờ Thi đua của tỉnh Thái Bình tặng các tập thể xuất sắc

Giao lưu tại hội nghị, 6 điển hình tiên tiến đã chia sẻ ckinh nghiệm, bài học được đúc rút từ thực tiễn công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đánh giá cao, chúc mừng những thành tích mà các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Công tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự hội nghị

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Gắn kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”  với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tạo thành phong trào hành động rộng khắp. 

Bên cạnh đó, chủ động phát hiện, nhân rộng, biểu dương gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay. Công tác khen thưởng phải thực hiện dân chủ, công khai, có sức cảm hoá, giáo dục và lan tỏa sâu rộng. Quá trình khen thưởng chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu ở đơn vị cơ sở; đặc biệt, quan tâm đến CBCS các đơn vị mới thành lập, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn...

Vũ Linh
.
.