Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ Tết

Thứ Hai, 08/02/2021, 19:20
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì đoàn công tác kiểm tra công tác ứng trực, bảo vệ an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng và Công an xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội vào chiều 8/2.

Tham gia đoàn có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ.

Tại Cục CSGT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác kết quả công tác đảm bảo ATGT năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Cụ thể, TNGT giảm sâu trên cả 3 tiêu chí, lực lượng CSGT đã thể hiện vai trò tư lệnh trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ATGT. Đặc biệt, trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa qua, lực lượng CSGT là một trong những lực lượng tham gia có hiệu quả trong đảm bảo an ninh, an toàn, dẫn đoàn đưa đón các đại biểu an toàn, chu đáo, được các đồng chí lãnh đạo và người dân đánh giá cao. 

Năm 2021, Cục CSGT  tiếp tục chỉ đạo hệ lực lượng làm tốt công tác xây dựng lực lượng; nêu bật trách nhiệm chỉ huy, người đứng đầu đơn vị. Nâng cao công tác cũng như chất lượng, thực chất nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATGT; quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả và tạo sự răn đe những vi phạm…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Cục CSGT

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao cố gắng của Cục CSGT trong thời gian vừa qua, đặc biệt là vai trò chủ công đảm bảo TTATGT; trong xây dựng, hướng dẫn các địa phương các chuyên đề công tác. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, Cục CSGT tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo TTATGT, phòng chống lụt bão…; phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chuẩn bị các phần việc của CSGT như việc xử phạt trực tuyến, nộp kho bạc nhà nước để thực hiện ngay khi khai trương hệ thống dữ liệu Quốc gia về dân cư. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà CBCS Cục CSGT

“Để đảm bảo an toàn cho Tết nguyên đán, các đồng chí cần rà soát lại các kế hoạch cao điểm để có điện chỉ đạo cụ thể đối với Công an các đơn vị, địa phương, chú ý phương án xử lý chống tình trạng đua xe trái phép.  Trong thời gian tới, cần nâng cấp tính chuyên nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ, sự kiện; xây dựng hình ảnh CSGT đẹp, ấn tượng. Giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.  Đặc biệt, cần thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID -19 nhưng vẫn đảm bảo ATGT, tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm vi pham, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Rà soát lại để thực hiện tốt chính sách đối với hệ lực lượng, động viên kịp thời đối với gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn, bị thương, hi sinh khi làm nhiệm vụ” – Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Tại phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng báo cáo: năm 2021, đơn vị thực hiện 6 nội dung công tác trọng tâm. Cụ thể là tiếp tục chủ động triển khai các phương án, kế hoạch, đảm bảo thông suốt việc dẫn, đón, đoàn; huy động 100% quân số phân luồng, tạo đường thông thoáng cho nhân dân đi lại được an toàn, bình yên; tăng cường xử lý nghiêm vi phạm nhất là hành vi vi phạm nồng độ cồn, vận tải hành khách; gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh; không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động vận tải… Xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, nhất là trong dịp Tết; lái xe sử dụng ma túy.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc với CBCS Phòng CSGT Công an TP Hà Nội

Đồng tình với 6 nhiệm vụ mà Phòng CSGT đã đặt ra trong năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Sắp tới Bộ Công an sẽ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có việc lực lượng CSGT chia sẻ những dữ liệu này vào các mặt nhiệm vụ: Đăng ký xe, phạt nguội, nộp phạt… qua đó, nâng tầm tuyên truyền, chấp hành và đảm bảo TTATGT cho nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý trong buổi tổ chức ra quân đầu xuân, Phòng CSGT cần gắn liền với các yêu cầu nhiệm vụ xuyên suốt, đảm bảo nâng cao nhận thức người dân khi tham gia giao thông qua đó hạn chế việc phải xử lý. 

Đánh giá nhiều yếu tố gây bất lợi cho công tác đảm bảo TTTAGT, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý Phòng CSGT cần tiếp tục nâng cao hiệu quả các chuyên đề chuyên sâu. Từ kinh nghiệm những sự kiện lớn đặc biệt là Đại hội Đảng lần thứ XIII, cần phải rà soát để rút kinh nghiệm, tạo sự hiệu quả, chuyên nghiệp, mạnh mẽ hơn nữa.

Phòng CSGT cần chủ động nghiên cứu, phòng ngừa, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, phân tích lỗi khách quan, chủ quan, từ đó xây dựng chuyên đề sao cho sát, giảm dần những chỉ tiêu giúp cho công tác phòng, chống tai nạn sẽ bền vững hơn. “Xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện ở những góc độ nào. Đó là qua các phương án dẫn, trong công tác chỉ huy, tuần tra giao thông, hỗ trợ giúp đỡ những người yếu thế; kiến nghị giúp giảm ùn tắc, và tiếp tục nâng bền vững những hình ảnh này”- Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tại Công an quận Hai Bà Trưng, Thượng tá Trương Văn Hồng, Trưởng Công an quận báo cáo với đoàn kết quả côn tác và phương hướng năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ với những khó khăn của Công an quận trong việc triển khai Đề án cấp căn cước công dân, đề nghị có sáng kiến khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an quận Hai Bà Trưng cần tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch 105 của Bộ trưởng về vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ; xác định đúng các nhóm đối tượng để thực hiện đấu tranh hiệu quả với tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Rà soát các khu vực, đối tượng có biểu hiện mua bán, sử dụng pháo để đấu tranh, răn đe kịp thời. “Công an quận Hai Bà Trưng là đơn vị có truyền thống cách mạng, có kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, các đồng chí cần phát huy thành tích, chủ động công tác, không được để tái lại xóm liều Thanh Nhàn, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng mua bán phụ tùng ô tô trái phép.” – Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Tại Công an xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Đại uý Lê Văn Thuỷ, Trưởng Công an xã báo cáo cho biết, Công an xã Đông Dư được triển khai chính quy từ tháng 1/2020. Sau 1 năm thực hiện đã tổ chức điều tra cơ bản, nắm tình hình, tập trung phòng ngừa, quản lý chặt chẽ đối tượng, đặc biệt là đối tượng nghiện ma tuý, giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn. Nhờ đó, năm 2020, phạm pháp hình sự giảm, đặc biệt, không xảy ra cướp, cướp giật trên đê sông Hồng – nơi mà trước đây năm nào cũng xảy ra…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Công an xã Đông Dư

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọcyêu cầu, Công an xã Đông Dư cần đánh giá lại những kết quả đã làm được xem việc gì tốt thì nhân rộng, nâng cấp hơn, việc gì chưa tốt thì rút kinh nghiệm. “Như việc tuần tra ban đêm thì trên cơ sở điều tra cơ bản biết thôn nào phức tạp trộm đêm, giờ nào, khu vực nào hay xảy ra  để tổ chức, tuần tra mật phục, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân. Đối với tình trạng pháo nổ, cần đi từng ngõ, gõ từng nhà để phát hiện đối tượng mua bán, tàng trữ, đồng thời, triển khai kỹ, tuyên truyền rõ Nghị định 137/CP về quản lý, sử dụng pháo, làm rõ hiểu lầm của nhân dân về pháo nổ và pháo hoa; tổ chức bắt giữ các đối tượng phạm tội; phối hợp đưa các đối tượng phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ, đặc biệt là mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo ra xét xử công khai để tăng tính răn đe” – Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã chúc Tết CBCS các đơn vị, đồng thời trao quà của Bộ Công an tặng CBCS để anh em vui Tết, đón xuân và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Phương Thuỷ
.
.