Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam:

Tri ân các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an và Công an lão thành

Thứ Tư, 29/04/2020, 20:48
Đoàn cán bộ Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đến thắp hương tưởng niệm đồng chí cố Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ Công an lão thành; đồng thời tới thăm hỏi, tặng quà một số cán bộ hội viên cao tuổi tại Hà Nội.


Ngày 29/4, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Đoàn cán bộ Ban liên lạc (BLL) Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, Trưởng BLL làm trưởng đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm đồng chí cố Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ Công an lão thành; đồng thời tới thăm hỏi, tặng quà một số cán bộ hội viên cao tuổi tại Hà Nội.

Đoàn cán bộ BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam thắp hương tưởng niệm cố Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.

Đoàn đã đến thăm, dâng hương tưởng niệm tại tư gia cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn; cố Thứ trưởng Trần Quyết; cố Thứ trưởng Viễn Chi và thăm hỏi gia quyến của các đồng chí.  Đây là dịp để các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam ôn lại những kỷ niệm xúc động về cố Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an. 

Bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang xúc động đón tiếp đoàn cán bộ BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam.

Xúc động trước tình cảm mà Đoàn cán bộ BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam, thân nhân gia đình các đồng chí đã trân trọng cảm ơn các thành viên trong  Đoàn. Đoàn cũng đến thắp hương, tưởng niệm Đại tá Tô Quyền, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nguyên Phó ban An ninh Tây Ninh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng (tên gọi hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên hiện nay), nguyên Cục trưởng các Cục: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý trại giam…

Đoàn BLL Công an chi viện đến thắp hương tưởng niệm Đại tá, Anh hùng LLVTND Tô Quyền

Cũng trong chuyến hành trình tri ân này, Đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà một số đồng chí là hội viên cao tuổi: Đại tá Nguyễn Văn Kỳ, 90 tuổi, cán bộ chi viện cho Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, nguyên Phó Văn phòng Bộ Công an.  

Đoàn đến thắp hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.
Đoàn thăm, trao quà Đại tá Nguyễn Văn Kỳ đang lâm trọng bệnh.

Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm hỏi, biếu quà Đại tá Hồ Thanh Can, 90 tuổi, cán bộ Công an lão thành chi viện cho Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, nguyên cán bộ Cục Thông tin liên lạc Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Văn Cử, 96 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (nay là Cục Tổ chức cán bộ) Bộ Công an. 

 

Tâm Phạm
.
.