Thanh niên Đại học CSND cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân

Thứ Tư, 01/07/2020, 10:08
Từ ngày 26/6 đến ngày 17/7, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tiếp tục ra quân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân tại tỉnh Tiền Giang.

Hưởng ứng phát động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Bộ Công an với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng", Đoàn Thanh niên Trường Đại học CSND tổ chức Chiến dịch “Hành quân xanh 2020” tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 26/6 đến ngày 17/7.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ghé thăm sinh viên tình nguyện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Với bề dày truyền thống, năm thứ 21 triển khai và kinh nghiệm tổ chức, mỗi mùa đi qua chiến dịch, tuổi trẻ Trường Đại học CSND đều để lại dấu ấn sâu đậm trong nhân dân với màu áo xanh tình nguyện.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng sinh viên tình nguyện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trồng cây xanh, làm đẹp cảnh quan hai bên đường.

Năm nay trường Đại học Cảnh sát nhân dân tiếp tục ra quân, trên tinh thần thanh niên xung kích, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Nhiều hoạt động thiết thực đang tô thắm cho những vùng quê khó khăn như chung tay xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; phối hợp với các đoàn thể tổ chức chương trình “Diễn đàn pháp luật” nhằm tuyên truyền pháp luật trong nhân dân; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh hiếu học, tham gia các hoạt động tình nguyện, trồng cây xanh…

Nhiều hoạt động thiết thực đang tô thắm cho những vùng quê khó khăn như chung tay xây dựng các công trình phúc lợi xã hội...

Chiều 30/6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại miền Tây Nam Bộ, tại xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ghé thăm sinh viên tình nguyện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Tại đây, đồng chí Lê Quốc Phong tặng quà, động viên cho các chiến sỹ tham gia tình nguyện, đánh giá cao kết quả thực hiện Chiến dịch “Hành quân xanh 2020” của sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; đồng thời đề nghị sinh viên tình nguyện tiếp tục phát huy tinh thần, sức trẻ cống hiến hết sức cho những hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp sức xây dựng những công trình giúp dân, qua đó xây dựng hình ảnh người thanh niên Công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Mong rằng với truyền thống và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên Công an nhân dân nói chung, thanh niên Đại học CSND nói riêng sẽ có một mùa hè tình nguyện đầy sôi động và ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm đẹp trong lòng nhân dân.


Xuân Trường
.
.