Sẽ khởi tố các hành vi phạm khi có đầy đủ chứng cứ theo quy định của pháp luật

Thứ Ba, 15/06/2021, 14:47
Theo Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đối với việc xử lý vi phạm trong quá trình chống dịch, thời gian qua Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và ngành y tế để thu thập tài liệu và xem xét xử lý....


Tính từ ngày 4/6 đến nay (trưa 15/6) Hà Tĩnh đã có 65 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Cùng với hệ thống chính trị, Công an Hà Tĩnh đã áp dụng quyết liệt các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

 Thực hiện song song nhiệm vụ “kép” vừa đảm bảo ANTT vừa phòng chống dịch bệnh, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã tăng cường thực hiện phòng chống dịch trong nội bộ ngành theo khuyến cáo của Bộ Y tế, mặt khác, tăng cường, tuần tra, kiểm soát ngăn chặn người nhập cảnh cảnh trái phép, triển khai lực lượng tại các chốt kiểm soát, vùng phong tỏa, khu cách ly, bệnh viện,… đảm bảo ANTT 24/24h trong ngày; đấu tranh mạnh với các hành vi đăng tin sai sự thật trên không gian mạng; xử lý các hành vi đầu cơ, tăng giá các mặt hàng thiết yếu, dụng cụ y tế; không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch,… là lực lượng tuyến đầu, quan trọng trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh động viên động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Hương Sơn.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm cho biết: “Đối với việc xử lý vi phạm trong quá trình chống dịch, thời gian qua Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và ngành y tế để thu thập tài liệu và xem xét xử lý. Trong xử lý thì có hai nhóm, nhóm xử lý các hành vi phạm hành chính và hành vi có dấu hiệu tội phạm”.

Theo đó, sau quá trình thu thập, tài liệu, chứng cứ, sáng ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã có đủ căn cứ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: Sau khi khởi tố vụ án, sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để ra quyết định khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến các nội dung phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Hương Sơn khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế cùng với đó trung thực trong khai báo y tế để việc khoanh vùng, truy vết, dập dịch được nhanh chóng, không lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe trong cộng đồng.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hả Tĩnh:"Đối với trường hợp 2 bệnh nhân người Hà Tĩnh đi về từ Bình Dương, sau khi nhiễm bệnh, 2 bệnh nhân đã được chuyển điều trị tại Hà Nội. Trong quá trình đó, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an TP Hà Tĩnh và các đơn vị chức năng thu thập tài liệu để xem xét xử lý đối với tất cả các trường hợp có hành vi vi phạm. Ở đây không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, vấn đề là thời điểm nào khởi tố, khi lực lượng Công an có đầy đủ căn cứ pháp lý, dấu hiệu theo quy định".

Thiết nghĩ, công tác phòng chống dịch COVID-19 đang trong giai đoạn quyết liệt, cần sự chung sức đồng lòng của hệ thống chính trị và toàn dân. Vì vậy, mọi người dân cần bình tĩnh, không hoang mang dao động trước các suy diễn, không có căn cứ, làm phức tạp tình hình. Lực lượng chức năng sẽ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Mỗi người cần chấp hành nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch, đặc biệt, cần trung thực khai báo y tế để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả hơn.

Lý Hoàng
.
.