Sẵn sàng đón khách quốc tế qua sân bay Vân Đồn

Thứ Sáu, 24/05/2019, 08:24
Dự kiến ngày 27-5 tới, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ tổ chức đón chuyến bay quốc tế đầu tiên. Cùng với các đơn vị chức năng, đến thời điểm hiện tại lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã sẵn sàng thực hiện các phương án đón những hành khách quốc tế đầu tiên…

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức khánh thành cuối năm 2018. Công tác kiểm soát xuất nhập cảng tại đây được Bộ Công an giao Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì trong giai đoạn đầu. Theo đó từ đầu tháng 10-2018, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập Tổ kiểm tra xuất nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh).

Thượng tá Vũ Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng, kiêm Tổ trưởng Tổ kiểm tra xuất nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết toàn bộ cán bộ, chiến sỹ của Tổ đều trải qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo năng lực nghiệp vụ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp tốt…

Công an thực nghiệm vận hành đón khách quốc tế tại sân bay Vân Đồn.

Ngay sau khi có quyết định thành lập Tổ kiểm tra xuất nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức cho CBCS tập huấn tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để nắm quy trình triển khai công tác xuất nhập cảnh tại cảng hàng không.

Đồng thời đề xuất Giám đốc Công an tỉnh cho tiến hành tham khảo mô hình tổ chức, vận hành tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) và Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh còn phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an khảo sát thực tế tại Sân bay Vân Đồn và làm việc trực tiếp với chủ đầu tư và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn để thống nhất các giải pháp phục vụ công tác ANTT, công tác quản lý xuất nhập cảnh và các điều kiện đảm bảo khác.

Sau thời gian được trang bị kiến thức nghiệp vụ, vận hành thử nghiệm qua 3 buổi diễn tập đón khách, cùng với hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã sẵn sàng đón những hành khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Ninh qua đường hàng không.

Thượng tá Vũ Tiến Dũng cho biết, đến thời điểm này đơn vị đã hoàn thiện những yêu cầu cơ sở vật chất của Cảng, đáp ứng yêu cầu của cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Khi có các chuyến bay quốc tế, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục mời cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) trực tiếp tham gia vận hành hệ thống xuất nhập cảnh những chuyến bay đầu, đồng thời, đơn vị tiếp tục đề xuất Giám đốc Công an tỉnh bổ sung CBCS làm nhiệm vụ tại Cảng, hướng tới thành lập Trạm xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn khi đủ điều kiện.

Lãnh đạo đơn vị quán triệt CBCS không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải đề cao văn hóa ứng xử trong giao tiếp đối với nhân dân, khách quốc tế, xác định đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm cần chú trọng, thực hiện tốt nhằm hướng tới xây dựng hình ảnh cán bộ chiến sỹ xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính quy, tinh nhuệ, thân thiện và hiếu khách trong lòng bạn bè quốc tế.

V. Huy - Minh Châu
.
.