Sẵn sàng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử

Thứ Ba, 18/05/2021, 16:37
TP Vũng Tàu có 173 điểm bỏ phiếu và đã có 5 điểm bỏ phiếu sớm, còn lại 168 điểm thì Công an TP Vũng Tàu đã làm công tác tham mưu cũng như phối hợp các ban ngành để xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu và các kế hoạch này luôn gắn với trách nhiệm của Công an cơ sở, Công an phường, xã.



Theo Trung tá Dương Tiến Hưng, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), thời điểm này, trên không gian mạng, nhiều đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước liên tục đăng tải bài viết, quan điểm sai lệch, phiến diện về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như: Xuyên tạc về công tác bầu cử, nhân sự bầu cử, có những kiến nghị, đề xuất thay đổi quy định, quy chế về công tác bầu cử, bôi nhọ uy tín của những ứng cử viên tham gia bầu cử. Đồng thời, chúng đề cao những đối tượng chống đối chính trị tự ứng cử. Ngoài ra, chúng còn tiến hành các hoạt động chống đối bầu cử, tụ tập đông người tuần hành, biểu tình…

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh BR-VT xây dựng và triển khai nhiều phương án đấu tranh với các đối tượng chính trị trên không gian mạng. 

Trước tình hình trên, Trung tá Dương Tiến Hưng cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã và đang đẩy mạnh công tác nắm tình hình, thông tin trên không gian mạng nhằm kịp thời, phát hiện, ngăn chặn xử lý những đối tượng có những hoạt động tuyên truyền, phá hoại cuộc bầu cử. 

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xây dựng và triển khai nhiều phương án đấu tranh với các đối tượng chính trị trên không gian mạng. Kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nhằm đập tan âm mưu chống phá của chúng.

Từ đầu năm đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã đăng tải hơn 1.500 bài viết, 59 video clip (trong đó có 41 bài viết về bầu cử) trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, đối tượng cơ hội chính trị nhằm nâng cao cảnh giác, không chia sẻ thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, qua rà soát, lực lượng Công an phát hiện 6 bài viết có nội dung “xấu độc” liên quan đến bầu cử do các chủ tài khoản trú tại BR-VT đăng tải và tiếp tục theo dõi để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Công tác bảo đảm ANTT bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp đã được Công an tỉnh BR-VT triển khai tích cực khẩn trương, hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP Vũng Tàu cũng cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh BR-VT cũng như của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng Tàu đã xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANTT để phục vụ công tác bầu cử. Trước hết là đảm bảo ANTT cho các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên, trên tinh thần là làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các sự kiện bất ngờ, đột xuất cũng như không để phát sinh các điểm phức tạp về ANTT.

TP Vũng Tàu có 173 điểm bỏ phiếu và đã có 5 điểm bỏ phiếu sớm, còn lại 168 điểm thì Công an TP Vũng Tàu đã làm công tác tham mưu cũng như phối hợp các ban ngành để xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu và các kế hoạch này luôn gắn với trách nhiệm của Công an cơ sở, Công an phường, xã. Đồng thời, phối hợp vừa đảm bảo ANTT vừa phòng cháy chữa cháy cũng như đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bỏ phiếu.

Có thể nói, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy và chính quyền các cấp, công tác bảo đảm ANTT bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp, trọng tâm là ngày bầu cử (23/5) đã được lực lượng Công an tỉnh BR-VT triển khai tích cực khẩn trương, hiệu quả. Đến thời điểm này, chỉ còn gần 1 tuần nữa là tới ngày bầu cử, các mặt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành.


Phú Lữ - Nguyễn Thông
.
.