Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đạt nhiều thành tích trong trấn áp tội phạm

Thứ Ba, 11/08/2020, 09:22
Sáng 11/8/2020, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh đã đến tặng hoa và chúc mừng phòng Cảnh sát Hình sự vì đã nhiều thành tích xuất sắc trong những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm.


Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Phòng Cảnh sát Hình sự.

Tại buổi làm việc Đại tá Lê Khắc Thuyết đã biểu dương những kết quả mà Phòng Cảnh sát Hình sự đã đạt được bước đầu trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị năm 2020. Tập thể đơn vị đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, lập thêm nhiều chiến công mới, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 15/7 đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đấu tranh, triệt phá 1 chuyên án, khám phá 4 vụ, 41 đối tượng, khởi tố mới 4 vụ, 9 bị can.

Điển hình, ngày 23/7, phòng Cảnh sát Hình sự triệt xóa 1 băng nhóm, 5 đối tượng  hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh; gồm: Trần Đại Nghĩa (tức Nghĩa “Đốn”); Trần Đại Khuê (SN 2003) và Phùng Xuân Cường (SN 1995) cùng trú tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên; Hoàng Trọng Đức (SN 1997, trú tại thôn Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Bé (SN 1997, ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

4 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, gồm: Trần Nhật Linh (Linh Đốn, SN 1993, ở phường Kỳ Liên); Trần Thi Thu Hạ (SN 1973, ở xã Kỳ Hoa); Hoàng Đình Quynh (SN 1993) và Trần Văn Hùng (SN 1989) đều ở phương Kỳ Liên (TX Kỳ Anh).

Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn, kèm theo 40 viên đạn; 1 khẩu súng điện kèm theo 4 viên đạn điện; 14 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan.

Lực lượng Cảnh sát Hình sự Hà Tĩnh phá một số vụ án.

Trước đó, 22/7/2020, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ 1 ổ nhóm, 5 đối tượng “cưỡng đoạt tài sản”, gồm: Phạm Đình Đan (SN: 1999), trú tại thôn 1; Nguyễn Văn Hà (SN: 1991), trú tại thôn 5; Trần Đình Phong (SN: 2000), trú tại thôn 2 đều ở xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên; Võ Hữu Sáu (SN: 2001), trú tại thôn Yên Lạc, Cẩm Lạc và Sầm Văn Bính (SN: 1991), trú tại xã Châu Thuận, Quỳ Châu, Nghệ An.

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020  các hoạt  hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu phòng Cảnh sát Hình sự chủ động nắm chắc tình hình; phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm; tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, giết người do nguyên nhân xã hội... tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đánh bạc, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; các tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội. 

Xuân Lý – Văn Hùng
.
.