Phòng Bảo vệ 180 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an: Nửa thế kỷ trưởng thành
Phòng Bảo vệ 180 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiền thân là Trung đoàn 180 An ninh nhân dân vũ trang Miền
Trong giai đoạn chống Mỹ, cứu nước, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 180 đã chiến đấu trên 413 trận lớn nhỏ. Tiêu diệt và làm bị thương hơn 4.720 tên địch. Bắn rơi 29 máy bay lên thẳng, 1 máy bay AD 6, phá hủy 76 xe tăng và xe bọc thép… Tổ chức bảo vệ 33 lần Cấp ủy di chuyển căn cứ. Bảo vệ hàng ngàn chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo
Trong cuộc chiến đấu ác liệt chống đế quốc Mỹ, đã có rất nhiều tấm gương anh dũng, mưu trí để hoàn thành nhiệm vụ như tháng 6/1962, đồng chí Tư Lùn chỉ huy bảo vệ đồng chí Nguyễn Văn Linh - Bí thư TWC MN đi công tác. Bất ngờ giữa đường gặp 4 máy bay địch oanh kích. Tổ bảo vệ đề nghị đưa đồng chí Nguyễn Văn Linh vào nấp bên một gò mối. Mặc dù bị đồng chí Bí thư phản đối, nhưng tất cả anh em vẫn siết chặt tay nhau, ngồi vây quanh che đạn cho đồng chí Bí thư. Tháng 12/1965, máy bay B52 đánh trúng vào cơ quan Cấp ủy.
Tiếng bom chưa dứt, khói bom còn mù mịt nhưng đồng chí Đại đội trưởng Nguyễn Trung Ngàn vẫn lao đến công sự nơi đồng chí Hai Văn - Phó Bí thư TWC MN đang bị ốm, được đồng đội cõng đưa ra khỏi vùng địch oanh kích. Trong thời điểm ác liệt của cuộc Tổng tiến công và nội dậy Tết Mậu Thân 1968 đã có nhiều đồng chí anh dũng hy sinh.
Một lần vào tháng 5/1972, đơn vị tổ chức bảo vệ đồng chí Phạm Hùng - Bí thư
Trong cuộc Tổng tấn công Mùa xuân 1975, hàng chục cán bộ, chiến sĩ hy sinh anh dũng, trong số đó tiêu biểu có Anh hùng, liệt sĩ Phạm Thành Lượng, mặc dù bốn lần anh bị thương nhưng vẫn bình tĩnh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Có những thời điểm giặc Mỹ đánh phá ác liệt bằng máy bay B52 ném bom rải thảm xuống căn cứ
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Phòng Bảo vệ 180 tham gia bảo vệ Hội nghị APEC. |
Sau ngày đất nước thống nhất, công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ các đoàn khách quốc tế tại địa bàn các tỉnh miền Nam lại hết sức năng nề, khó khăn và căng thẳng. Công tác bảo vệ an toàn đòi hỏi phải chặt chẽ, chu đáo và đồng bộ từ việc xây dựng phương án bảo vệ, đến việc phối hợp đồng bộ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm tra bảo vệ mọi mặt từ an ninh… đến việc ăn uống, ngủ nghỉ của tất cả các đoàn khách.
Những năm qua, Phòng Bảo vệ 180 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hàng chục ngàn cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng - Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, của các đoàn khách quốc tế. Trong đó nhiều đoàn là nguyên thủ quốc gia hoạt động với số lượng thành viên trong đoàn rất đông như Đoàn Chủ tịch Cuba Fidel Castro; đoàn Thủ tướng Ucraina và phu nhân (1996); Đoàn Tổng thống Cộng hòa Pháp Jacques Chirac (1997); Đoàn Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Chu Dung Cơ (1999); Đoàn Tổng thống Mỹ Bill Clinton (2000) và tùy tùng lên tới 1.500 người…
Ngày 23/10/1996, Trung đoàn 180 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND. Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 cũng vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND. Liệt sĩ Phạm Thành Lượng, đồng chí Đoàn Phước Truyền cũng được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, 56 đồng chí được Thủ tướng và lãnh đạo các cấp tặng bằng khen. 134 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua...
Năm nay, nhân dịp kỷ niện 50 năm Ngày thành lập đơn vị (18/10/1956 – 18/10/2006), Đảng ủy - Chi ủy Phòng Bảo vệ 180 lại trân trọng báo công và đề nghị lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Hội đồng khen thưởng các cấp đề nghị Đảng, Nhà nước tặng thưởng "Huân chương Hồ Chí Minh" cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Nếu đề nghị này trở thành hiện thực thì quả xứng đáng cho công lao tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu bền bỉ của một tập thể anh hùng - Phòng Bảo vệ 180 trong nhiều năm qua

