Phát động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy

Thứ Hai, 21/06/2021, 07:28
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã hoàn thành xong một chương trình hành động tuyên truyền về phòng, chống ma túy (PCMT) quy mô lớn nhất từ trước đến nay.


Theo đó, cùng với hàng trăm cuộc gặp gỡ, trao đổi với nhân dân, Công an tỉnh Quảng Trị còn phối hợp Công an các huyện Hướng Hóa, Đakrông, nơi tình hình ma túy đang có những diễn biến phức tạp, tổ chức trao tận tay người dân 6.000 lá thư kêu gọi bà con cùng tham gia vào công tác PCMT trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Trị gửi thư kêu gọi người dân tham gia phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Được biết, trên tuyến biên giới này, các đường dây, băng nhóm tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia không ngừng gia tăng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam cả về quy mô lẫn tính chất, mức độ phạm tội.

Cùng với đó, tệ nạn hút, chích, sử dụng ma túy trên địa bàn Quảng Trị cũng có sự gia tăng phức tạp. Tính đến cuối tháng 5/2021, tổng số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là hơn 1.800 người, trong đó số người sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp chiếm hơn 90%, số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy là 106/125.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các lực lượng, đơn vị liên quan phát hiện, bắt giữ 134 vụ/168 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 161.000 viên ma túy tổng hợp, 16kg ma túy đá, 6,2kg cần sa. 
Thanh Bình
.
.