Hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Bắc:

Nơi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữ ANTT ở địa phương

Thứ Ba, 09/06/2015, 20:20
Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Bắc, năm 2015 với 31 đội thi Công an xã giỏi đến các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Ngày 9/6, tại Thanh Hóa, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Bắc, năm 2015. Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức Hội thi; Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy;  Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo một số Tổng cục và Cục trực thuộc Bộ Công an cùng 31 đội thi Công an xã giỏi đến các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Thứ trưởng  Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng Ban Giám khảo.

Phát biểu khai mạc Hội thi, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, và Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Bắc năm 2015 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 65 năm ngày truyền thống lực lượng Công an xã. Đây cũng là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về truyền thống của lực lượng Công an xã; đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội thi còn là đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, đồng thời xây dựng và củng cố lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh; là dịp để lực lượng Công an xã học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Đồng thời là dịp để các cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân hiểu, chia sẻ, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng cờ lưu niệm và hoa các Đội thi.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đồng chí Phạm Đăng Quyền khẳng định: trong thời gian qua, lực lượng Công an xã ngày càng được củng cố và từng bước trưởng thành, có bản lĩnh chính trị, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm với công việc. Trong thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tấm gương Công an xã dũng cảm, không ngại nguy hiểm, hy sinh tính mạng, xả thân vì sự nghiệp bình yên của nhân dân. Đó là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, được quần chúng nhân dân ghi nhận, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng…

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng quà chúc mừng các Đội thi.

Là Trưởng ban Tổ chức Hội thi, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các Đội tuyển thực hiện nghiêm túc nội dung, quy chế, thể lệ Hội thi; bình tĩnh, tự tin, đem hết tài năng trí tuệ của mình để hoàn thành xuất sắc từng phần thi với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; Ban Giám khảo phải công tâm, khách quan, thực sự là người “cầm cân, nẩy mực” trong quá trình chấm thi, lựa chọn được các đội tuyển xuất sắc nhất.

Phần thi của Công an xã tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ mong muốn các phần thi của các Đội tuyển sẽ được vận dụng trong công tác của lực lượng cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Sau lễ khai mạc, các đơn vị bước vào tham gia hội thi theo hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần: Phần thuyết trình tái hiện về truyền thống xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an xã; về “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân… Phần kiến thức cơ bản được các đội thể hiện về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Phần tiểu phẩm tự biên có chủ đề về phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử, công tác dân vận; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội… của lực lượng Công an xã. 

Phương Thủy
.
.