Những dấu ấn mang tên “Công an xã chính quy”

Chủ Nhật, 07/02/2021, 10:45
Hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên được điều động về lực lượng Công an xã đã phát huy được tính chuyên nghiệp trong xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT một cách nhanh chóng, hiệu quả… ngay từ cơ sở.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã, qua đó lực lượng Công an xã đã phát huy được tính chuyên nghiệp trong dự báo, nắm chắc tình hình, xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT một cách nhanh chóng, hiệu quả… ngay từ cơ sở.

Nằm cách trung tâm huyện chưa đầy 50km, nhưng từ lâu, xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk được xem là xã nghèo bởi có địa bàn rộng, giao thông cách trở, dân cư thưa thớt, nhận thức của người người dân về pháp luật còn nhiều hạn chế. Chính từ những yếu tố này, nhiều đối tượng xấu từ nơi khác đến ẩn náu trên địa bàn để trộm cắp tài sản, buôn bán ma túy, bảo kê thu mua nông sản… 

Đặc biệt, trong vòng 2 năm trở lại đây, hàng loạt dự án điện năng lượng mặt trời được triển khai trên địa bàn xã, kéo theo đó là hàng trăm người ở các nơi đổ về cư trú, làm việc trong các công trường càng khiến tình hình ANTT trên địa bàn phức tạp hơn.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, tháng 7-2019, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 6 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Ia Lốp. Ngay sau khi được điều động về, lực lượng Công an chính quy đã nhanh chóng nắm bắt địa bàn, rà soát, sàng lọc các đối tượng có tiền án, tiền sự, hay manh động… lập danh sách theo dõi quản lý; đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cán bộ Công an xã tiếp nhận vũ khí do người dân giao nộp.

Có mặt tại dự án điện năng lượng mặt trời của Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk, ông Đào Xuân Thái (Quản lý công trình) cho chúng tôi biết, công trường luôn là “miếng mồi” béo bở để các đối tượng xấu thực hiện hành vi trộm cắp. 

“Từ những ngày đầu mới triển khai dự án, trên công trường đã nhiều lần bị kẻ gian đột nhập trộm cắp vật tư, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, thậm chí khiến anh em công nhân mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau. Tuy nhiên, ngay sau khi xã có lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm, lực lượng này đã thường xuyên phối hợp với đơn vị tuần tra, đảm bảo ANTT tại công trường. Chính sự có mặt của lực lượng Công an chính quy không chỉ kéo giảm hẳn tình trạng mất cắp tài sản mà còn xử lý nhanh chóng nhiều vụ việc”, ông Thái nói.

Vào cuối tháng 10/2020, tại công trường đã xảy ra một vụ trộm cắp vật tư, thiết bị. “Ngay sau khi xảy ra vụ mất cắp, đơn vị đã trình báo lên Công an xã. Và chỉ trong một thời gian ngắn, Công an xã đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Nhật Vũ (trú tại thôn Vùng, xã Ia Lốp) chính là kẻ gây ra vụ trộm cắp, thu giữ toàn bộ tang vật bàn giao lại cho đơn vị. Chúng tôi mong rằng, lực lượng Công an xã chính quy tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt đảm bảo ANTT, giúp người dân và doanh nghiệp an tâm sản xuất”, ông Thái chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hoan, Trưởng Công an xã Ia Lốp cho biết, ngay sau khi được điều động về nhận công tác, anh em trong Ban Công an xã đã triển khai nhiều nhiệm vụ để chủ động bám địa bàn, xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

“Chỉ tính riêng từ giữa năm 2020 tới nay, Công an xã đã tiếp nhận và xử lý 15 vụ vi phạm pháp luật, chuyển hồ sơ cho Công an huyện xử lý hình sự 3 vụ, 4 đối tượng với các tội danh hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản và sử dụng ma túy. Đặc biệt, qua phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ, tố giác tội phạm, lực lượng Công an xã đã điều tra, bắt giữ một đối tượng từ TP Hà Nội trốn truy nã vào trà trộn làm công nhân dự án điện mặt trời, qua đó đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn”, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hoan nói.

Ông Phạm Khắc Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp cho biết, các cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy xã Ia Lốp đã phát huy được tính chuyên nghiệp, xử lý, giải quyết các vụ việc an ninh trật tự tại cơ sở nhanh chóng, hiệu quả. Không chỉ triệt xóa hàng loạt điểm “nóng” về tình hình ANTT, mà còn nắm bắt kịp thời bức xúc của nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp tháo gỡ. 

“Từ khi có Công an chính quy về, những vụ việc vi phạm pháp luật đã giảm hẳn về số vụ, người vi phạm; làm chuyển biến tích cực nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đặc biệt, người dân rất tin tưởng, yêu mến", ông Dũng khẳng định.

Cũng như địa bàn xã Ia Lốp, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông là xã vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số di cư từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống, lập nghiệp. 

Kéo theo đó là những tập tục, thói quen sử dụng các loại chất gây nghiện của họ cũng di cư vào. Nắm bắt được điều này, một số đối tượng xấu đã lợi dụng tìm cách lôi kéo những người dân kém hiểu biết phát luật để mua, bán trái phép ma tuý khiến cho tình hình ANTT trên địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Hà, Trưởng Công an xã Tân Thành, huyện Krông Nô cho biết, từ khi triển khai lực lượng Công an chính quy về xã, xác định đây là địa bàn phức tạp, đặc biệt là những thói quen dùng các chất gây nghiện của một số người dân đồng bào dân tộc thiểu số di cư từ phía Bắc vào nên lực lượng Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp để kéo giảm tệ nạn này.

“Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Công an xã đã liên tiếp phát hiện, triệt phá hàng chục vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý. Điển hình như mới đây, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Tân Thành đã phát hiện, bắt quả tang Lý Dùn Phâu (SN 1989, trú tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng nghiện trên địa bàn, thu giữ 7 gói ma tuý cùng một số tang vật. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng đã thu giữ 5 khẩu súng tự chế”, Thiếu tá Nguyễn Văn Hà cho biết thêm.

Theo Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, việc đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một chủ trương hết sức đúng đắn. “Đến nay, tỉnh Đắk Nông 100% xã đều được bố trí Công an chính quy, trung bình mỗi xã có từ 6 đến 10 đồng chí, vượt chỉ tiêu quân số theo quy định của Bộ Công an. 

Công an chính quy về xã không chỉ giải quyết tốt những vụ việc phức tạp về ANTT tại cơ sở mà còn giúp chính quyền địa phương trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, kéo giảm thời gian đi lại của người dân, đặc biệt là tạo được lòng tin rất lớn đối với người dân. Có những vụ việc đã lâu chưa được giải quyết thì nay nhờ có Công an chính quy đã được xử lý nhanh chóng”, Đại tá Hồ Văn Mười đánh giá.

Văn Thành
.
.