Thăm hỏi, đồng hành cùng lực lượng Công an phòng, chống dịch

Thứ Bảy, 17/07/2021, 08:54
Trong thời gian qua, các CBCS Công an TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID -19 nơi tuyến đầu, tích cực chủ động và không ngại khó, ngại khổ, khắc phục khó khăn, bám sát các nhiệm vụ được giao tại các địa bàn phòng, chống dịch, nhất là tại các chốt, trạm kiểm soát, các bệnh viện, khu cách ly, địa bàn bị phong tỏa… cùng đồng lòng và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Ngày 17/7, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác của Công an TP Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh làm Tổ trưởng, đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các chốt, trạm kiểm soát trên địa bàn các quận 5, Phú Nhuận, Gò Vấp và huyện Bình Chánh (vào ngày 16/7).

Thiếu tướng Trần Đức Tài chỉ đạo các Tổ công tác đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Tại mỗi chốt, Tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế việc triển khai lực lượng, phương tiện, các trang thiết bị hậu cần, công tác phối hợp với các đơn vị, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát tại từng chốt, trạm đồng thời lưu ý cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an TP Hồ Chí Minh về thực hiện lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử... theo đúng điều lệnh CAND.

Thiếu tướng Trần Đức Tài trao tặng kinh phí động viên CBCS CATP làm nhiệm vụ chống dịch tại chốt cao tốc Trung Lương.

Với áp lực về lượng người và lưu lượng phương tiện đông ở một số khu vực, công việc căng thẳng, công tác hậu cần đảm bảo cho các lực lượng hoạt động còn một số hạn chế nhất định…, CBCS Công an TP Hồ Chí Minh và các lực lượng đã không quản khó nhọc, phối hợp nhịp nhàng, giữ vững vị trí chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra tại các chốt, Thiếu tướng Trần Đức Tài đánh giá cao trách nhiệm, những nỗ lực và hiệu quả của các lực lượng đang tham gia công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Tại mỗi điểm chốt, Thiếu tướng Trần Đức Tài đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ tin tưởng CBCS Công an TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị phối hợp tại các chốt, trạm kiểm soát sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Đoàn thể thăm tặng quà động viên các y, bác sĩ tại Bệnh Viện 30-4.

Trước đó, nhằm đồng hành, hỗ trợ lực lượng y, bác sĩ trong lực lượng Công an tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều phần quà, trang thiết bị thiết yếu cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát Long Thành - Dầu Giây, Bệnh viện 30/4 - Bộ Công an, Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh.

Đoàn thể thăm tặng quà động viên các y, bác sĩ tại Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh.

Nhiều trang thiết bị, vật tư y tế và nhu yếu phẩm, gồm: 20.000 khẩu trang y tế, 30.000 khẩu trang vải, 700 đôi găng tay y tế, 300 kính chắn giọt bắn, 50 tấn gạo và 2.000 thùng sữa, nước tinh khiết, nước giải khát… đã được Đoàn trao đến các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu và CBCS Công an TP Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Số trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu này sẽ góp phần tạo điều kiện bảo hộ an toàn, vững tâm cho lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang trực tiếp tham gia phòng, chống dịch nơi tuyến đầu, chung tay cùng các sở, ngành, hệ thống chính trị thành phố quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh và đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy đến thăm hỏi, động viên Công an TP Hồ Chí Minh.

Về phía lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, ngày 15/7, Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh do đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh - lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đã thông tin với đoàn về tình hình CBCS Công an thành phố tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 nơi tuyến đầu, tích cực chủ động và không ngại khó, ngại khổ, khắc phục khó khăn, bám sát các nhiệm vụ được giao tại các địa bàn phòng, chống dịch, nhất là tại các chốt, trạm kiểm soát, các bệnh viện, khu cách ly, địa bàn bị phong tỏa… cùng đồng lòng và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy đã ghi nhận những khó khăn, vất vả, gian nan và những nỗ lực, cống hiến của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang ngày đêm căng mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kém của lực lượng Công an thành phố: Tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chia sẻ, động viên lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục cùng các cấp, các ngành của thành phố trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.


Phú Lữ - Hoa Trang
.
.