Nâng cao công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ trước thềm Đại hội Đảng

Thứ Ba, 30/06/2020, 18:58
Ngày 30/6, tại Hà Nội, Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ công an) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. 


Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ đã quán triệt và triển khai công tác trong đơn vị với phương châm CBCS đơn vị “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành chương trình, các phần việc theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; đặc biệt là chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai, hoàn thành nhiều phần việc lớn phát sinh ngoài kế hoạch. Bên cạnh đó, hoàn thiện thể chế, quy trình, tập trung công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng của đơn vị.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu chính sách, chiến lược của đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ, trên lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ; nhất là tham mưu Đảng, Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những giải pháp ứng phó vấn đề an ninh phi truyền thống mới nổi của đại dịch COVID-19. 

Tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đảm bảo ANTT Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, kiên quyết tấn công, đấu tranh, trấn áp với tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang đồng tình với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Cục đã đề ra; đồng thời khẳng định, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND, nhất là nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ từ nay đến cuối nhiệm kỳ hết sức nặng nề, khẩn trương. Do vậy, Đảng uỷ Cục An ninh Chính trị nội bộ cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội, đảm bảo chất lượng, hoạch định đầy đủ những nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa then chốt, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ trong nhiệm kỳ tới, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể xuất sắc.

Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm tình hình, chủ động hướng dẫn, kịp thời báo cáo đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, cần có mục tiêu, giải pháp, kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng theo từng cấp trong nâng cao chất lượng, hiệu quả từng mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ đi đôi với cơ chế hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của hệ lực lượng trên từng vấn đề, lĩnh vực cụ thể.

Phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ, đi trước đón đầu, nhạy bén phát hiện, dự báo sát những vấn đề các thế lực thù địch, phản động sẽ lợi dụng để xuyên tạc, tung tin giả, tin xấu độc để có các kế hoạch chủ động đấu tranh, phản bác với mức độ phù hợp, chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm yêu cầu.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Trên cơ sở tập trung thực hiện có hiệu quả đề án của Bộ về nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh nhân dân, Cục An ninh Chính trị nội bộ căn cứ vào địa bàn, lĩnh vực, đối tượng quản lý để xác định cụ thể chỉ tiêu công tác nghiệp vụ cơ bản của đơn vị cũng như của hệ lực lượng trên cả nước. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn từng bước hình thành củng cố thế trận an ninh, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên phạm vi cả nước dưới sự chỉ huy, chỉ đạo thống nhất của Bộ Côn an…

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an và Giấy khen của Cục An ninh Chính trị nội bộ.

Vũ Linh
.
.