Năm 2007, lực lượng CSND: Chuyển biến CCHC và kiềm chế tội phạm

Thứ Tư, 03/01/2007, 09:30
Năm 2007, Tổng cục Cảnh sát quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, đồng thời trấn áp tội phạm, xây dựng phong cách người Cảnh sát vì nhân dân phục vụ cũng như tạo đột phá về cải cách hành chính.

Để chuẩn bị cho Hội nghị Công an toàn quốc sắp tới và triển khai công tác năm 2007 trong lực lượng CSND, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc về những vấn đề trọng tâm công tác năm 2007, những bài học kinh nghiệm năm 2006. Sau khi các đơn vị, địa phương tham gia ý kiến, các bản báo cáo đã được Tổng cục Cảnh sát xem xét, tổng hợp trên nhiều phương diện công tác.

Năm 2006, bằng hàng loạt hoạt động triển khai xuyên suốt từ đầu đến cuối năm, đặc biệt là 3 đợt cao điểm trấn áp tội phạm (đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và bảo vệ Hội nghị APEC 14).

Mặc dù khối lượng công việc lớn, địa bàn triển khai rộng, thời gian kéo dài, song do sự chuẩn bị tốt cả về phương tiện, lực lượng và sự quyết tâm của các đơn vị được giao nhiệm vụ nên kết quả triển khai đảm bảo các yêu cầu đặt ra.

Cùng với việc tập trung bóc gỡ các mảng tội phạm hình sự, tội phạm hoạt động có tính chất "xã hội đen" tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát cũng đánh mạnh các băng nhóm tội phạm ma tuý, buôn lậu, tội phạm kinh tế khác.

Đặc biệt, 2006 là năm Quốc hội, Chính phủ và dư luận đặc biệt quan tâm việc đấu tranh các vụ án tham nhũng điểm, thực hiện chỉ đạo các cấp, Tổng cục Cảnh sát giao CQĐT ráo riết điều tra, làm rõ như PMU 18, vụ Nguyễn Đức Chi, vụ đất đai ở Đồ Sơn, Nguyễn Lâm Thái và nhiều vụ án tham nhũng lớn khác đang tiếp tục được xác minh, điều tra...

Mặc dù năm 2007 không có nhiều sự kiện trọng đại như năm 2006 song đây cũng là năm được xác định công việc nặng nề đòi hỏi sẵn sàng ngay từ đầu. Đáng chú ý, chỉ vài tháng nữa, cả nước sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội khoá XII, yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn phải được các đơn vị, địa phương liên quan lên phương án, kế hoạch ngay từ bây giờ.

Trước mắt, trong thời gian giáp Tết, trong và ngay sau Tết Nguyên đán Đinh Hợi, Tổng cục sẽ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo nhân dân cả nước đón Tết yên bình. Đây cũng là năm Tổng cục Cảnh sát sẽ bổ sung một số đầu mối, hoạt động mới, nổi bật là việc thành lập Cục CSĐT tội phạm tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự.

Khi đầu mối này được thành lập, CQĐT thuộc Tổng cục Cảnh sát tập trung chỉ đạo, nhanh chóng ổn định tổ chức, lực lượng để tiến hành điều tra, làm rõ các vụ án tham nhũng. Đồng thời, đề án thành lập Cục Cảnh sát môi trường cũng đang được gấp rút hoàn thành, khả năng Cục này sẽ chính thức được thành lập và đi vào hoạt động trong vài tháng nữa.

Điểm nhấn của các hoạt động trong năm chính là 2 đợt thi đua lập thành tích tiến tới kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2007) theo tinh thần Chỉ thị của Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã ký trong năm 2006.

Ngoài hoạt động tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, ôn lại truyền thống, theo Thiếu tướng Trần Đại Quang, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo 45 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, yêu cầu trực tiếp, cụ thể là các đơn vị, địa phương phải hiện thực hóa chương trình hành động "Xây dựng phong cách người Cảnh sát vì nhân dân phục vụ" và cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Theo đó, Tổng cục quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét về xây dựng phong cách người Cảnh sát trong công việc chuyên môn, trong ứng xử với dân mà trọng tâm là phải đột phá về cải cách hành chính, giải quyết các yêu cầu, thủ tục của người dân: cấp sổ hộ khẩu; cấp chứng minh nhân dân; cấp và quản lý, kiểm tra phương tiện xe cơ giới; thủ tục xuất nhập cảnh; tuần tra kiểm soát giao thông... Phấn đấu kiềm chế một bước các loại tội phạm, đồng thời nâng cao nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật để đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm mới.

Việc siết chặt kiểm soát giữ gìn trật tự giao thông cũng đi liền đổi mới cách thức quản lý, áp dụng các biện pháp mới, hiện đại, vừa gọn vừa hiệu quả và thuận tiện hơn, tránh gây phiền nhiễu: giấy phép lái xe, bắn tốc độ...

Theo Thiếu tướng Trịnh Văn Kiệm, Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục Cảnh sát, năm 2007, Tổng cục cũng quyết tâm làm trong sạch lực lượng bằng các hoạt động chấn chỉnh, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc những hành vi sai phạm trong cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, đối với lực lượng như CSGT, CSTT, điều tra viên..., Tổng cục đã và đang nghiên cứu, áp dụng những phương thức quản lý mới, trong đó đề cao vai trò giám sát của người dân

Phan Đăng
.
.