Lực lượng Công an xung kích trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, 16/07/2021, 09:06
Lực lượng CSGT tăng cường hoạt động các chốt kiểm tra đường bộ, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đến TP Vũng Tàu. Thành lập các tổ tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực nội ô, nhất là khu vực có địa điểm đang áp dụng biện pháp phong tỏa. Bên cạnh đó, Công an các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg.


Đồng hành cùng nhân dân chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 giai đoạn hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để phòng, chống dịch. Ngoài cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tăng cường tại các địa điểm phong tỏa và khu cách ly tập trung, 100% CBCS còn lại trực tại đơn vị trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng khi có yêu cầu.

Lực lượng CSGT tăng cường hoạt động các chốt kiểm tra đường bộ, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đến TP Vũng Tàu. Thành lập các tổ tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực nội ô, nhất là khu vực có địa điểm đang áp dụng biện pháp phong tỏa. Bên cạnh đó, Công an các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Theo ghi nhận, trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, tình hình ANTT trên địa bàn TP Vũng Tàu được đảm bảo; hầu hết các cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn thành phố đã chấp hành tốt, tạm ngưng các hoạt động kinh doanh và không ra đường khi không có lý do. Bước đầu, lực lượng CSGT, Công an các phường, xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng nhắc nhở 31 cơ sở và 22 cá nhân, lập biên bản 7 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến 10h ngày 15/7, TP Vũng Tàu là nơi có số ca mắc cao và diễn biến phức tạp nhất với 59 người mắc trong tổng số 109 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và trong các khu cách ly tập trung trên toàn tỉnh. Riêng TP Vũng Tàu, việc lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc, phát hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng cũng được ngành Y tế thành phố đẩy nhanh thực hiện.

Trước đó từ ngày 12/7, Bệnh xá Công an tỉnh đã tổ chức test nhanh COVID-19 cho CBCS và nhân dân. Đến 15/7 đã có tổng số gần 900 trường hợp được lấy mẫu test nhanh. 

Với tinh thần tương thân tương ái, luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Phòng Hậu cần và Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp các nhà hảo tâm, các đơn vị kết nghĩa tổ chức "Hành trình đồng hành cùng nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19, sẻ chia hạt gạo yêu thương".

Trong ngày 14/7, đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã bàn giao Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ 410kg gạo (gạo loại 1) để trao tặng cho 41 hộ gia đình (mỗi hộ 10kg gạo) trong khu vực phong tỏa tại thôn Phước Hải, xã Tân Hải. Cùng ngày, đoàn đã bàn giao 1,5 tấn gạo cho Huyện đoàn Long Điền để trao tặng cho 150 hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng, diện gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại 7 xã, thị trấn của huyện.

Cũng trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng nhân dân phòng, chống dịch COVID-19, sáng 14/7, Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao 100 bộ đồ bảo hộ, 100 kính chắn giọt bắn cho Thành đoàn Vũng Tàu để kịp thời cấp cho đoàn viên, thanh niên tình nguyện của thành phố đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên đường thủy

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Công an các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt với hệ thống sông ngòi chằng chịt, nhiều cửa ngõ thông thương, Công an tỉnh An Giang và TP Cần Thơ, nòng cốt là Cảnh sát đường thủy phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện nghiêm công tác kiểm soát ở các chốt trên đường thủy nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch trên đường thủy khu vực Vàm Cống (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang), cửa ngõ vào tỉnh An Giang tiếp giáp với TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, hằng ngày có trên 150 phương tiện thủy, đa số là sà lan, phương tiện trọng tải lớn chuyên chở hàng hóa, vật liệu xây dựng… đi các nơi khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Các tổ công tác được phân công chốt trực 24/24, đảm bảo mọi phương tiện qua lại chốt điều được kiểm soát, khai báo y tế. CBCS làm nhiệm vụ, dùng loa tay thông báo, yêu cầu người điều khiển phương tiện và những người đi cùng vào chốt thực hiện các quy định về kiểm soát phòng, chống dịch. Chốt kiểm soát được đặt ngay trên tàu tuần tra của Cảnh sát đường thủy.

Khu vực chốt kiểm soát với lòng sông rộng nhưng gần bờ mực nước cạn, phương tiện trọng tải lớn không vào đến tận nơi, CBCS Cảnh sát đường thủy đã bố trí cano, vỏ lãi để đưa rước người từ các phương tiện lớn vào chốt kiểm tra. Tại đây, lực lượng phòng, chống dịch… thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, test nhanh COVID-19… trước khi phương tiện vào địa phận An Giang.

Vào lúc cao điểm, nhiều phương tiện qua lại không thể đến chốt kiểm tra, CBCS tại chốt bố trí phương tiện, đưa lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp đến các phương tiện để kiểm tra người trên các phương tiện, không để người dân chờ đợi. Ông Nguyễn Văn Triển (ngụ Kiên Giang) điều khiển phương tiện chở vật liệu xây dựng đi từ Ba Hòn (Kiên Giang) đến tỉnh Hậu Giang cho biết: "Lộ trình tôi vận chuyển hàng hóa có thời gian dài nên phải test nhanh, khai báo y tế ở nhiều nơi".

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát đường thủy, Tổ trưởng các tổ công tác ứng trực 24/24, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh công tác chống dịch, việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, cứu nạn, cứu hộ và chống tội phạm trên đường thủy cũng được quan tâm, thực hiện.

Tại TP Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, để các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến đường thủy luôn đạt hiệu quả và an toàn, Ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ cần phải quyết liệt, chặt chẽ kiểm soát được phương tiện và người từ bên ngoài vào địa phận thành phố. Kịp thời phát hiện, xử lý nhanh các trường hợp đến từ vùng dịch, góp phần đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, phải xử nghiêm đối với tất cả các hành vi có biểu hiện chống đối lực lượng trong quá trình kiểm soát, thực hiện công tác phòng, chống dịch. Trong quá trình làm nhiệm vụ, CBCS phải chủ động, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và người dân, trang bị đầy đủ áo phao, vật dụng nổi, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông thủy. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các Tổ công tác phải làm tốt công tác đảm bảo TTATGT đường thủy, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên đường thủy.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với các cơ quan chức năng, Công an tỉnh Sóc Trăng đã huy động lực lượng từ tỉnh đến xã, phường tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm ANTT…

Đêm 11/7, tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 và đường tránh TP Sóc Trăng, Trung úy Lê Hoàng Vinh (Đội CSGT Công an TP Sóc Trăng) cùng đồng đội túc trực kiểm tra, đo thân nhiệt, tờ khai y tế của các tài xế từ tỉnh ngoài vào Sóc Trăng. Trung úy Lê Hoàng Vinh, cho biết: "Chúng tôi trực chốt chia theo ca, mỗi ca 6 tiếng. Công việc áp lực vì lượng xe vào nhiều, có nhiều người từ các địa phương khác về tỉnh, phải hướng dẫn, giải thích các qui định để bà con hiểu rõ và hợp tác với cơ quan chức năng cùng chống dịch. Vất vả, áp lực nhưng chúng tôi rất vui vì được góp phần tham gia phòng, chống dịch bệnh cùng cộng đồng".

Tại chốt kiểm soát trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 7, TP Sóc Trăng), Đại úy Lê Hoàng Mến (Đội CSGT Công an TP Sóc Trăng) cùng các đồng đội đang ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát với quyết tâm không để sót lọt người và phương tiện vào tỉnh mà chưa kiểm tra y tế. Đối với người, phương tiện từ vùng dịch về địa phương, lực lượng làm nhiệm vụ liên hệ với y tế phường thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Đại úy Liêu Huỳnh (cán bộ Công an huyện Mỹ Xuyên) đang trực tại chốt kiểm soát trên đường 934 từ ngã ba Trà Tim (phường 10, TP Sóc Trăng) vào trung tâm huyện Mỹ Xuyên, cho biết: "Công việc rất bận vì mỗi ngày có rất nhiều người, phương tiện tham gia giao thông đi về trung tâm huyện Mỹ Xuyên, cũng như các huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu. Chúng tôi có gắng hết sức để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa bảo đảm việc đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp". Không chỉ làm tốt công tác phòng, chống dịch, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng còn tăng cường bảo đảm TTATGT. (V.Đức - C.X)

Phú Lữ - Trần Lĩnh
.
.