Lực lượng Công an xung kích nơi “điểm nóng” phòng, chống dịch

Thứ Sáu, 07/08/2020, 10:07
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã chủ động tham gia các phương án phòng, chống dịch gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ ngày 25/7 đến sáng 7/8, trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ghi nhận có 11 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng cùng hàng ngàn đối tượng F1, F2, người có liên quan yếu tố dịch tễ của các ca bệnh.

Công tác phòng, chống dịch tại địa phương này đang bước vào giai đoạn cam go, đầy khó khăn. Không đứng ngoài cuộc, Công an huyện Thăng Bình đã và đang tích cực, xung kích tham gia “tuyến đầu” chống dịch cùng với toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Thăng Bình đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự (ANTT), góp phần làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Công an huyện Thăng Bình ngày đêm tham gia chốt phong tỏa khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam.

Công an huyện Thăng Bình đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thành lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực nút giao thông nối tuyến QL14E và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc xã Bình Quý); thành lập các điểm chốt kiểm soát, phong tỏa tại khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam.

Đơn vị đã phân công hơn 40 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo ANTT, kiểm soát dịch bệnh 24/24h tại các điểm chốt, khu vực phong tỏa và tại 5 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện, gồm Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, Trạm Y tế thị trấn Hà Lam, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Trường THCS Trần Quý Cáp, Trường Trung cấp CSND V.

Tính đến ngày 6/8, trên địa bàn huyện Thăng Bình có 562 trường hợp đang cách ly tập trung; 5.310 trường hợp cách ly tại nhà; 384 trường hợp cách ly trong khu vực phong tỏa.

Ngoài ra, lực lượng Công an huyện Thăng Bình còn làm tốt công tác nắm tình hình dịch bệnh đang xảy ra trên địa bàn và dư luận trong nhân dân liên quan đến tình hình dịch COVID-19; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi lừa đảo, trục lợi liên quan đến phòng, chống dịch, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình đã chỉ đạo Công an 22 xã, thị trấn phối hợp, triển khai tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn, đặc biệt là đối với các trường hợp người nước ngoài; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương tổ chức kiểm tra, theo dõi số người cách ly tại nhà, cách ly y tế.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thăng Bình, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu huyện Thăng Bình tiếp tục rà soát, truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19… để tổ chức cách ly, dập dịch; nhất là phải nắm bắt được người từ các Bệnh viện Đà Nẵng về (Bệnh viên C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng) và những người về từ Đà Nẵng sau ngày 18/7/2020 thì phải thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Các nhà hảo tâm, người dân địa phương tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập Trung tại Trạm Y tế thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

Huyện Thăng Bình phải khẩn trương thành lập, đưa vào hoạt động Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng ở tất cả các thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn với nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND huyện Thăng Bình tiếp tục thành lập thêm một số khu cách ly tập trung tại các trường cấp tiểu học, cấp THCS để triển khai thực hiện cách ly bắt buộc; tuyệt đối không thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với trường hợp F1. Trường hợp số lượng người phải cách ly tập trung vượt quá khả năng của huyện thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Ngọc Thi
.
.