Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đón nhận phần thưởng cao quý

Thứ Năm, 15/04/2021, 14:45
Sáng 15/4, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và gặp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH (18/4/1946 - 18/4/2021). 

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi Lễ. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã đọc diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống của lực lượng khẳng định: Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng, to lớn vào những thành tựu chung của đất nước và lực lượng CAND trong suốt 75 năm qua.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã tặng thưởng cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH những phần thưởng cao quý, đặc biệt năm 2021, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã vinh dự được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất... Nhiều đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát QLHC về TTXH được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tấm gương anh dũng hi sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên của Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, hiện nay đang bước vào giai đoạn lịch sử mới, giai đoạn của sự chuyển đổi phương thức quản lý truyền thống bằng thủ công sang ứng dụng công  nghệ hiện đại, bắt đầu bằng việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử. 

Trách nhiệm của thế hệ hiện nay là phải phát triển lên một tầm cao mới; “bốn yêu cầu thông thuộc” đã ăn vào máu thịt của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ không mất đi mà phải được thực hiện hiệu quả hơn qua cách làm mới, phương thức mới. Đây vừa là vinh dự rất lớn, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề của toàn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong những năm tới.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, toàn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH phải nhận thức đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay – giai đoạn của sự chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại; kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, nhất là việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, là cơ sở quan trọng để phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; đồng thời cũng là cơ sở để đổi mới việc thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND trong bối cảnh cách mạng 4.0.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ, cần quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm “lấy dân làm gốc”. 

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH phải hết lòng phục vụ nhân dân, “kính trọng, lễ phép” với nhân dân như Bác Hồ đã dạy để “nhân dân giúp đỡ ta hoàn toàn” góp phần vào thắng lợi chung của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT. Tổ chức nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, trước mắt là nghiên cứu, tham mưu ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Cư trú (sửa đổi), Luật CCCD, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng hoa cho Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật hợp tác với Cảnh sát các quốc gia phát triển. Đặc biệt là huy động tối đa lực lượng, phương tiện hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và duy trì, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư lâu dài, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; tập trung hoàn thành “Chiến dịch” cấp CCCD gắn chíp điện tử bảo đảm mục tiêu cấp 50 triệu CCCD trước ngày 1/7/2021 cùng thời điểm Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực. Tiến tới đưa hệ thống vào vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng; tích hợp nhiều ứng dụng để thay thế các giấy tờ của công dân. Tiếp tục nghiên cứu triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để các tổ chức, doanh nghiệp, người dân được thụ hưởng.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Minh Hiền
.
.