Ký kết quy chế phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ

Thứ Bảy, 27/08/2016, 11:55
Sáng 27-8, Trại giam Thủ Đức và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chương trình Lễ ký kết phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2016-2020 và giao lưu tọa đàm “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2016.

 

Chương trình nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và xã hội nói chung, của tổ chức Hội LHPN tỉnh Bình Thuận và Trại giam Thủ Đức nói riêng đối với các phạm nhân nữ đang lao động, cải tạo tại Trại giam Thủ Đức. 

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ ký kết.
Chương trình có gần 300 nữ phạm nhân tham dự.

Theo Đại tá Trần Hữu Thông, Giám thị Trại giam Thủ Đức, chương trình này có ý nghĩa thiết thực, góp phần tích cực trong việc giáo dục, cảm hóa các phạm nhân hướng thiện, định hướng khát vọng hoàn lương, qua đó giúp họ xác định rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, cải tạo tốt, để sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. 

Lãnh đạo Trại giam Thủ Đức và Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bình Thuận cùng ký kết phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ, giai đoạn 2016-2020.

Tại buổi lễ, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận và Trại giam Thủ Đức đã trao đổi và thống nhất nội dung kế hoạch phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016-2020.

Phú Lữ
.
.